Indonesia:
Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số
VHO - Trong động thái tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số, Indonesia đang tiến hành nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có việc xem xét áp dụng quy định giới hạn độ tuổi người dùng mạng xã hội và đẩy mạnh hợp tác với Google.

Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Meutya Hafid cho biết, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ thị cho các Bộ trưởng ban hành quy định về bảo vệ trẻ em trong không gian số trong vòng vài tháng tới.
Những quy định này có thể bao gồm giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, thắt chặt việc giám sát trực tuyến, nâng cao nhận thức kỹ thuật số và tăng cường thực thi các biện pháp bảo vệ. Hiện Bộ trưởng Meutya Hafid chưa tiết lộ độ tuổi tối thiểu cụ thể mà Indonesia có thể áp dụng. Tuy nhiên, bà khẳng định kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Prabowo Subianto.
Cho dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng phần lớn các bậc phụ huynh của “xứ sở Vạn đảo” ủng hộ chủ trương này. Báo cáo của công ty dữ liệu toàn cầu YouGov, 84% phụ huynh Indonesia ủng hộ đề xuất của chính phủ về việc đặt ra độ tuổi tối thiểu để truy cập mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em.
Dựa trên báo cáo của YouGov, các bà mẹ thể hiện sự ủng hộ lớn hơn đối với quy định được đề xuất, với 88% ủng hộ so với 81% số ông bố được khảo sát. Trong khi việc tiếp xúc nội dung không phù hợp với lứa tuổi là mối quan tâm lớn nhất của các bậc phụ huynh được khảo sát ở mức 81%, thì các vấn đề khác cũng được nêu bật bao gồm nghiện mạng xã hội hoặc thời gian sử dụng màn hình quá nhiều (74%), tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần (70%) cũng như sự lan truyền thông tin sai lệch (62%) cùng nhiều vấn đề khác.
Trong khi đó, chỉ có 54% phụ huynh được khảo sát lo ngại về nạn bắt nạt hoặc quấy rối trên mạng xã hội. Theo báo cáo, TikTok - nổi tiếng với các video ngắn trên thiết bị di động - được các bậc phụ huynh coi là nền tảng truyền thông xã hội nguy hiểm nhất đối với trẻ em, với 58% số người được hỏi bày tỏ lo ngại. Trong khi đó, X bám sát với 51%.
Ngược lại, YouTube và Instagram được coi là “nền tảng an toàn hơn”, mặc dù nhiều người cũng có lo ngại về những mối nguy hiểm tiềm ẩn của nó. Đây là dữ liệu mới nhất được tiến hành vào tháng 1.2025 dựa trên các cuộc khảo sát, thu hút gần 900 người tham gia. Tất cả người tham gia đều có ít nhất một đứa con dưới 18 tuổi.
Sự ủng hộ rộng rãi của phụ huynh đối với các quy định chặt chẽ hơn xuất hiện, khi ngày càng nhiều trẻ em tiếp xúc các nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Theo Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet Indonesia, tỉ lệ sử dụng Internet tại quốc gia có khoảng 280 triệu dân này đã đạt 79,5% vào năm ngoái.
Kết quả khảo sát trên 8.700 người cho thấy 48% trẻ em dưới 12 tuổi có quyền truy cập Internet. Một số trẻ em trong nhóm tuổi này cũng sử dụng Facebook, Instagram và TikTok. Tỉ lệ người dùng Internet trong nhóm “Gen Z” (từ 12-27 tuổi) đạt 87%.
Trước đó, láng giềng của Indonesia là Australia đã thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nội dung độc hại từ tháng 11.2024, sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.
Là nước tiên phong bảo vệ trẻ em trong môi trường trực tuyến, Australia đã đưa ra nhiều quy định ngặt nghèo. Bất kỳ ai dưới 16 tuổi sẽ bị chặn sử dụng các nền tảng bao gồm TikTok, Instagram, Snapchat và Facebook.
Chỉ có ngoại lệ dành cho “các dịch vụ với mục đích chính là hỗ trợ sức khỏe và giáo dục người dùng cuối”, như mạng xã hội sức khỏe Headspace và Kids Helpline, hay Google Classroom và YouTube. Nếu các nền tảng như Facebook, Instagram (thuộc sở hữu của Meta) hay TikTok không tuân thủ, họ có thể phải đối mặt với các khoản phạt nghiêm khắc.
Theo đó, các công ty truyền thông xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (33 triệu USD) nếu không thực hiện “các biện pháp hợp lý” để những người dưới 16 tuổi tránh xa các nền tảng của họ. Các công ty truyền thông xã hội cũng sẽ không thể buộc người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân do Chính phủ cấp, bao gồm cả thẻ căn cước kỹ thuật số, để xem tuổi của họ.
Bởi theo Chính phủ Australia, trách nhiệm thực thi quy định mới không phải là của cha mẹ hay trẻ em, mà của các nền tảng mạng xã hội.
Trở lại các động thái tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số của Indonesia. Cùng với việc xem xét áp dụng quy định giới hạn độ tuổi người dùng mạng xã hội, chính quyền nước này yêu cầu Google hỗ trợ bảo vệ trẻ em trực tuyến.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và kỹ thuật số Meutya Hafid đã đến thăm Văn phòng Google tại Paris (Pháp) và yêu cầu công ty công nghệ này hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ Indonesia nhằm bảo vệ trẻ em trong không gian số.
Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch chính sách công YouTube Leslie Miller, Bộ trưởng Meutya Hafid đã mời Google hợp tác với chính phủ Indonesia để cung cấp một môi trường và không gian số an toàn hơn cho trẻ em. “Chính phủ sẽ thực hiện các quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ trẻ em khỏi việc tiếp xúc với nội dung nguy hiểm như khiêu dâm và cờ bạc trực tuyến”, bà Meutya Hafid khẳng định.