Hàn Quốc:

Seoul đưa nghệ thuật xuống phố, thắp sáng không gian công cộng

NGHIÊM THANH

VHO - Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang đưa nghệ thuật ra khỏi không gian nhà hát truyền thống, biến vỉa hè, quảng trường và công viên thành những sân khấu mở, trong khuôn khổ chương trình biểu diễn đường phố quy mô lớn kéo dài đến hết năm 2026.

Seoul đưa nghệ thuật xuống phố, thắp sáng không gian công cộng - ảnh 1
Một buổi biểu diễn đường phố tại Seoul

Korea Times dẫn thông báo của chính quyền Seoul cho biết, chương trình Guseokguseok Live 2026 đã chính thức khởi động, mang các buổi biểu diễn trực tiếp được tuyển chọn đến những không gian công cộng quen thuộc.

Diễn ra từ tháng 4 - 12.2026, chương trình dự kiến tổ chức gần 2.000 buổi biểu diễn với sự tham gia của 150 nhóm nghệ sĩ được lựa chọn thông qua quy trình cạnh tranh, bao gồm xét duyệt video và thử giọng trực tiếp. Năm nay ghi nhận 657 nhóm đăng ký, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với loại hình nghệ thuật đường phố.

Danh sách bao gồm nhiều loại hình biểu diễn như âm nhạc, trình diễn nhạc cụ, nghệ thuật truyền thống và sân khấu. Ban tổ chức cho biết tiêu chí lựa chọn tập trung vào chất lượng biểu diễn trực tiếp và khả năng tương tác với khán giả trong không gian mở.

Ra mắt từ năm 2011, Guseokguseok Live đã trở thành một trong những sáng kiến nghệ thuật công cộng lớn nhất của Seoul, với hơn 27.000 buổi biểu diễn do hơn 2.000 nhóm nghệ sĩ thực hiện.

Năm nay, các buổi biểu diễn sẽ tập trung tại năm địa điểm chính gồm Gwanghwamun Square, Dongdaemun Design Plaza, Đường Đá Deoksugung, Seoul Forest và Hangang Yeouido Park. Những địa điểm này được định hướng trở thành các điểm biểu diễn đường phố thường xuyên của thành phố.

Bên cạnh đó, khoảng 15 trung tâm văn hóa và 30 địa điểm tại các khu dân cư cũng sẽ luân phiên tổ chức biểu diễn, nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Chính quyền thành phố Seoul cũng tăng cường hiệu ứng lan tỏa bằng cách liên kết chương trình với các lễ hội lớn trong năm. Theo kế hoạch, nội dung biểu diễn sẽ được làm phong phú thông qua việc kết nối với Seoul Spring Festival, các lễ hội trên sông Hangang, Triển lãm Vườn quốc tế Seoul và Lễ hội đi bộ Jamsugyo không xe hơi.

Bên cạnh đó, các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng cũng sẽ được mở rộng. Dự kiến vào tháng 10, Lễ hội Tôi cũng là một nghệ sĩ đường phố sẽ được tổ chức, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia với các hoạt động như thi biểu diễn đường phố và sân khấu dành cho các đoàn nghệ thuật.

Chính quyền thành phố đồng thời cho biết sẽ chú trọng nâng cao khả năng tiếp cận văn hóa cho các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi, thông qua việc tổ chức các buổi biểu diễn tại các cơ sở phúc lợi.

Với cách tiếp cận này, Seoul không chỉ mở rộng không gian biểu diễn mà còn định hình một mô hình văn hóa đô thị mới, nơi nghệ thuật trở thành một phần tự nhiên của đời sống công cộng.