Sau 1 tháng Australia “đóng cửa” mạng xã hội với trẻ em
VHO - Meta cho biết đã vô hiệu hóa 544.052 tài khoản của người dùng được xác định là dưới 16 tuổi, chỉ trong những ngày đầu thực thi lệnh cấm mạng xã hội tại Australia. Động thái này đang thu hút sự chú ý của nhiều chính phủ trên toàn thế giới, đặc biệt là Anh.

Theo thông báo của Meta, từ ngày 4 - 11.12.2025, công ty đã vô hiệu hóa tổng cộng 544.052 tài khoản bị cho là thuộc về người dùng chưa đủ 16 tuổi. Trong số này 330.639 tài khoản trên Instagram, 173.497 trên Facebook và 39.916 trên Threads. Đây là các nền tảng thuộc sở hữu của Meta và nằm trong danh sách bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh cấm mới.
Lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi của Australia chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 12.2025, yêu cầu các nền tảng phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi.
Tổng cộng 10 nền tảng bị áp dụng bao gồm Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch và Kick. Trong một bài đăng trên blog, Meta thừa nhận việc tuân thủ sẽ là một quá trình phức tạp và kéo dài.
Công ty mô tả đây là một “quy trình nhiều tầng” và cho biết, sẽ tiếp tục điều chỉnh, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc thiếu tiêu chuẩn ngành thống nhất cho xác minh độ tuổi trực tuyến.
Sau khi lệnh cấm được ban hành, Văn phòng Ủy viên An toàn mạng của Australia đã gửi yêu cầu tới các nền tảng để thu thập dữ liệu về số lượng tài khoản bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, đến nay cơ quan này vẫn chưa công bố số liệu tổng hợp chính thức.
Chính phủ liên bang Australia cũng thừa nhận ngay từ đầu rằng lệnh cấm sẽ không thể hoàn hảo ngay lập tức. Trên thực tế, nhiều thanh thiếu niên đã công khai khoe việc lách luật trong phần bình luận trên các tài khoản mạng xã hội sau khi quy định có hiệu lực.
Tuần trước, Guardian Australia đã thử nghiệm bằng cách tạo một tài khoản Twitch với thông tin người dùng dưới 16 tuổi. Kết quả là tài khoản này bị cấm vĩnh viễn, với lý do vi phạm chính sách cho thấy một số nền tảng thực thi nghiêm ngặt hơn những nền tảng khác. Tuy nhiên phe đối lập liên bang, vốn từng ủng hộ mạnh mẽ chính sách này lại cho rằng việc thực thi đang gặp khó khăn.
Bà Melissa McIntosh, Bộ trưởng Truyền thông tuyên bố rằng, nhiều tài khoản của người dưới 16 tuổi vẫn chưa bị vô hiệu hóa, trong khi một số tài khoản từng bị xóa đã được kích hoạt trở lại.
Bà McIntosh cũng chỉ ra rằng trẻ em đang chuyển sang sử dụng các nền tảng khác như Yope và Lemon8, vốn không nằm trong danh sách bị cấm. Theo bà, các công cụ xác minh độ tuổi mà chính phủ cam kết với người dân Australia “dễ dàng bị vượt qua một cách dễ dàng”.
Theo quy định hiện hành, các nền tảng phải tự đánh giá xem lệnh cấm có áp dụng cho mình hay không. Chính phủ cho biết sẽ theo dõi sát sao xu hướng dịch chuyển của người dùng trẻ và sẵn sàng yêu cầu các nền tảng mới tuân thủ nếu phát hiện thanh thiếu niên chuyển sang đó. Một số nền tảng khác như Bluesky - một lựa chọn thay thế cho X đã chủ động triển khai xác thực độ tuổi dù không nằm trong danh sách ban đầu.
Lệnh cấm sử dụng mạng xã hội tại Australia đang được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. Tại Vương quốc Anh, chính phủ Công đảng cũng đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong việc xem xét và áp dụng các biện pháp tương tự. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch tuyên bố sẽ ủng hộ việc ban hành lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi nếu đề xuất này được đưa ra.
Trong khi đó, Meta cho biết dù đang tuân thủ quy định của Australia, song công ty cũng kêu gọi chính phủ hợp tác mang tính xây dựng hơn với ngành công nghệ, thay vì áp dụng lệnh cấm toàn diện. Theo Meta, mục tiêu cuối cùng nên là xây dựng một môi trường trực tuyến phù hợp với độ tuổi, an toàn nhưng vẫn khả thi về mặt kỹ thuật.
Lệnh cấm của Australia, vì vậy không chỉ là một phép thử đối với các tập đoàn công nghệ lớn, mà còn là bài kiểm tra về khả năng cân bằng giữa bảo vệ trẻ em, quyền riêng tư và tính thực tiễn của quản lý không gian số trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

RSS