Sách điện tử lên ngôi, văn hóa đọc tại Trung Quốc khởi sắc

KHÁNH MY

VHO - Sự phát triển nhanh của các nền tảng đọc sách điện tử đang kéo ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đến gần hơn với sách, góp phần nâng tỷ lệ đọc và mở rộng văn hóa đọc trong xã hội.

Sách điện tử lên ngôi, văn hóa đọc tại Trung Quốc khởi sắc - ảnh 1
Người dân đọc sách tại một thư viện công cộng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Theo Xinhua, số liệu công bố hôm 20.4 tại Hội nghị Đọc sách Quốc gia lần thứ năm cho thấy tỷ lệ đọc sách của người trưởng thành Trung Quốc đã đạt 82,3% vào năm 2025. Bình quân mỗi người đọc 8,39 cuốn mỗi năm, bao gồm cả sách in và sách điện tử, một con số cho thấy xu hướng đọc đang được duy trì và gia tăng.

Khảo sát thói quen đọc sách toàn quốc và Báo cáo Đọc sách Kỹ thuật số Trung Quốc 2025 cho thấy, các định dạng số đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng cộng đồng độc giả.

Hiện có tới 80,8% người trưởng thành tham gia đọc sách điện tử dưới nhiều hình thức như sách điện tử, văn học trực tuyến, sách nói hay nội dung tóm tắt bằng video.

Sự tiện lợi là yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng này. Việc có thể nghe sách nói khi di chuyển hoặc đọc truyện nhiều kỳ trên thiết bị di động giúp việc tiếp cận tri thức trở nên linh hoạt hơn, đặc biệt với người trẻ và người bận rộn.

Đến cuối năm 2025, Trung Quốc ghi nhận khoảng 689 triệu người dùng đọc sách điện tử, tăng gần 3% so với năm trước, với hơn 70 triệu tác phẩm số đang được lưu hành.

Song song đó, thị trường thiết bị đọc kỹ thuật số cũng tăng trưởng mạnh, gần gấp đôi trong 5 năm, đạt quy mô 59,48 tỉ NDT. Sự bùng nổ này gắn liền với sự phát triển của ngành văn học trực tuyến, vốn đang trở thành một phần của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa rộng lớn hơn.

Ông Xie Lanfang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Yuewen, nhận định việc đọc ngày nay không chỉ dừng ở trang sách mà còn mở rộng sang các trải nghiệm văn hóa đa dạng, từ nội dung số đến các hoạt động ngoại tuyến và tương tác.

Nhằm củng cố nền tảng cho văn hóa đọc, Trung Quốc đã ban hành quy định thúc đẩy đọc sách trên toàn quốc, có hiệu lực từ tháng 2, với các biện pháp cải thiện cơ sở vật chất và dịch vụ đọc. Quy định này cũng xác định tuần thứ tư của tháng 4 hằng năm là Tuần lễ Đọc sách Quốc gia, với hàng loạt hoạt động như hội chợ sách, tọa đàm, giao lưu văn học và chương trình quyên góp sách.

Ông Feng Shixin, Hiệu trưởng Học viện Báo chí và Xuất bản Trung Quốc, cho biết các tiện ích phục vụ đọc sách đã được cải thiện rõ rệt, song vẫn cần tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ.

Dù các định dạng số phát triển mạnh, sách in vẫn giữ được vị thế nhất định. Khoảng 45,9% người trưởng thành cho biết họ vẫn ưu tiên đọc sách giấy, đặc biệt với các tác phẩm văn học, cho thấy nhu cầu đọc sâu và trải nghiệm trọn vẹn vẫn chưa bị thay thế.

Ông Wu Shulin, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất bản Trung Quốc, nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên số, đọc sâu vẫn là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và tư duy. Ông kêu gọi cần có định hướng rõ ràng hơn đối với việc đọc sách điện tử, khuyến khích độc giả chuyển từ thói quen “lướt đọc” sang “đọc chuyên sâu”.

Sự gia tăng của đọc sách điện tử đang mở rộng cánh cửa tiếp cận tri thức cho hàng trăm triệu người, đồng thời đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tốc độ và chiều sâu trong văn hóa đọc thời đại số.