Reuters: Tổng thống Trump sắp có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky

VHO - Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tạicuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 28.2.2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 28.2.2025. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên được một quan chức Nhà Trắng tiết lộ trong bản tin ngày 16.6 của Reuters. Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 tại Canada.

Thông tin trên cũng đã được tờ Kyiv Independent của Ukraine xác nhận. Trong một cuộc họp kín có sự tham dự của tờ báo này vào ngày 13.6, ông Zelensky cho biết rằng một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu tại cuộc họp với ông Trump là các lệnh trừng phạt đối với Nga, tiến hành đàm phán hòa bình, mua vũ khí và hợp tác kinh tế Mỹ-Ukraine.

Nhiều nhà phân tích nhận định cuộc gặp lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo dường như sẽ là chỉ báo rõ ràng hơn cho mối quan hệ hai nước trong thời gian tới, thể hiện được rõ cam kết của Mỹ đối với phía Ukraine. Điều này dường như càng trở nên quan trọng hơn với Ukraine khi mà gần đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố rằng Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm kinh phí hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong gói ngân sách quốc phòng năm 2026.

Vào ngày 12.6, ông Zelensky đã chỉ trích sự thiếu khẩn trương của Washington xung quanh việc áp các lệnh trừng phạt lên phía Nga, đồng thời cáo buộc chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin là duy trì sự ảo tưởng về đối thoại mà không bao giờ cam kết ngừng bắn. "Chúng ta có thể thực hiện những bước tiến triển - nhưng chúng ta cần có ý chí chính trị của Tổng thống Mỹ, nếu ông ấy muốn", ông Zelensky phát biểu vào ngày 13.6.

Trước đó, theo tờ Kyiv Independent, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cũng đã lên tiếng về khả năng tiến hành cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump. Phát biểu trên sóng truyền hình ngày 6.6, ông Andriy Yermak cho biết rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine có thể tiến hành cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Ông cho biết chuyến đi trước đó của phái đoàn Ukraine tới Washington là một phần trong nỗ lực thúc đẩy việc sắp xếp một cuộc gặp cấp cao giữa hai ông Zelensky và Trump.

Vào sáng 3.6, phái đoàn Ukraine do Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko dẫn đầu, cùng có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống của Ukraine đã đến Mỹ. Chuyến đi diễn ra ngay sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky vào ngày 2.6 rằng Ukraine đang tìm kiếm các thỏa thuận quốc phòng và một thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ. "Tôi đã thảo luận điều này với Tổng thống Trump... Chúng tôi muốn mua (vũ khí). Đây là mục đích của thỏa thuận - không có quà tặng", ông Zelensky khi đó phát biểu.

Trong chuyến thăm, các quan chức Ukraine được cho là đã thảo luận với các đối tác Mỹ về nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm các cuộc đàm phán diễn ra tại Istanbul, các yêu cầu trừng phạt đối với Nga và hoạt động viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh Nga đang có nhiều bước tiến trên chiến trường.

Lần gần đây nhất mà Tổng thống Zelensky gặp trực tiếp với Tổng thống Trump là khi hai nhà lãnh đạo tới Vatican tham dự lễ tang của Giáo hoàng Fracis vào cuối tháng 4. Khi đó, cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine chỉ kéo dài khoảng 15 phút tại Vương cung thánh đường Thánh Phero, ngay trước lễ tang của Giáo hoàng Francis. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga để chấm dứt cuộc xung đột dài nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Trước đó nữa, Tổng thống Trump đã đón tiếp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào tháng 2. Tuy nhiên cuộc gặp đã nhanh chóng trở thành cuộc tranh cãi nảy lửa mà gần như không đem lại tiến triển đáng kể nào cho việc kết thúc xung đột Nga – Ukraine cũng như thống nhất thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine khi đó.

Theo BÌNH THANH/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc