Tổng thống Trump bác bỏ liên quan đến vụ Israel không kích Iran, cảnh báo đáp trả mạnh nếu bị tấn công

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không liên quan đến cuộc tấn công mới nhất của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tình báo của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 24.2.2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 24.2.2025. Ảnh: THX/TTXVN

“Mỹ hoàn toàn không liên quan đến cuộc tấn công nhằm vào Iran trong đêm nay”, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 15.6, theo hãng thông tấn TASS.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington hoàn toàn có thể đóng vai trò trung gian để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

“Chúng tôi có thể dễ dàng đạt được một thỏa thuận giữa Iran và Israel, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo, nếu Iran tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Mỹ, lực lượng vũ trang Mỹ sẽ đáp trả bằng “toàn bộ sức mạnh và uy lực”.

Theo tờ The Times of Israel, ông Trump ủng hộ mạnh mẽ các đợt không kích của Israel kể từ khi chúng bắt đầu vào ngày 13.6, gọi đây là “các đòn tấn công tuyệt vời”. Ông cũng cho biết Mỹ hoàn toàn biết trước về kế hoạch tấn công của Israel, dù không trực tiếp tham gia.

Washington được cho là đã hỗ trợ phòng thủ cho Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran, song không tham gia trực tiếp vào các đợt không kích bên trong lãnh thổ Iran. Giới phân tích nhận định nếu muốn phá hủy toàn bộ cơ sở hạt nhân của Iran - nhiều trong số đó được đặt sâu dưới lòng đất - Israel sẽ cần đến loại bom xuyên boongke đặc biệt mà hiện chỉ Mỹ mới sở hữu.

Trước khi các cuộc tấn công diễn ra, ông Trump từng bày tỏ rằng ông không muốn Israel ra tay với Iran, nhưng thừa nhận đây là một phương án đã được cân nhắc. Một số quan chức Israel cho rằng những phát ngôn này của ông Trump chỉ là chiến thuật đánh lạc hướng.

Cũng trong ngày 15.6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này nắm giữ “bằng chứng chắc chắn” cho thấy các lực lượng và căn cứ Mỹ trong khu vực đã hỗ trợ chiến dịch tấn công quy mô lớn của Israel.

“Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng cho thấy các căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực đã hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của quân đội chế độ Zionist”, ông Araghchi nói trong cuộc gặp các nhà ngoại giao nước ngoài. Nội dung phát biểu được truyền hình nhà nước Iran phát sóng trực tiếp.

Kho dầu Shahran ở Tehran, Iran trúng hỏa lực của Israel ngày 14.6.2025. Ảnh: AA/TTXVN
Kho dầu Shahran ở Tehran, Iran trúng hỏa lực của Israel ngày 14.6.2025. Ảnh: AA/TTXVN

Trước đó một ngày, trong cuộc điện đàm ngày 14.6, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng chia sẻ quan điểm rằng cuộc chiến giữa Israel và Iran cần sớm chấm dứt.

“Tổng thống Putin gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi và quan trọng hơn, để trao đổi về Iran – một quốc gia mà ông ấy rất hiểu rõ”, ông Trump viết trên Truth Social. “Chúng tôi trò chuyện khá lâu. Chủ đề Nga – Ukraine chỉ được đề cập ngắn gọn và sẽ tiếp tục được bàn luận vào tuần tới. Ông Putin đang thúc đẩy các cuộc trao đổi tù nhân – nhiều người sẽ được thả ngay lập tức từ cả hai phía”.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận thông tin về cuộc điện đàm. Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã lên án các cuộc tấn công của Israel và bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang xung đột. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo vẫn để ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.

Một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 15.6 tại Oman với sự trung gian của nước này, đã bị hủy do tình hình căng thẳng leo thang.

Theo ông Ushakov, Nga vẫn giữ lập trường nhất quán trong việc thúc đẩy giải pháp ngoại giao và tiếp tục ủng hộ các bước đi cụ thể nhằm đạt được thỏa thuận toàn diện liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Theo HẢI VÂN/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc