Phố Wall lập đỉnh: Công nghệ dẫn sóng, dầu hạ nhiệt, dòng tiền phân hóa
VHO - Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục trong phiên 24.4 khi nhóm công nghệ bùng nổ, đặc biệt là cổ phiếu bán dẫn. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các nhóm ngành và tác động từ địa chính trị, năng lượng cho thấy thị trường vẫn tiềm ẩn những biến số đáng chú ý.
Công nghệ bứt phá, kéo S&P 500 và Nasdaq lên đỉnh

Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận dấu ấn rõ nét của nhóm công nghệ khi trở thành động lực chính đưa thị trường đi lên. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 7.165 điểm, trong khi Nasdaq Composite - đại diện cho cổ phiếu công nghệ - tăng mạnh 1,6% lên 24.836 điểm, cùng xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử.
Tâm điểm là cổ phiếu Intel với mức tăng gần 24% - phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 1987 - sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và triển vọng tích cực từ nhu cầu chip AI. Hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng sang toàn bộ nhóm bán dẫn: AMD, Arm hay Nvidia đều tăng mạnh, củng cố xu hướng “dẫn sóng” của công nghệ trong chu kỳ hiện tại.
Dữ liệu lợi nhuận cũng góp phần củng cố tâm lý thị trường. Khoảng 81% doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố kết quả vượt dự báo, đẩy kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý I lên hơn 16%. Điều này cho thấy nền tảng cơ bản vẫn là điểm tựa quan trọng cho đà tăng.
Dòng tiền phân hóa, Dow Jones đi ngược xu hướng
Trái với sự hưng phấn của nhóm công nghệ, chỉ số Dow Jones lại giảm nhẹ 0,16%, phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền khỏi các cổ phiếu phòng thủ. Các mã lớn như tiêu dùng, viễn thông hay dược phẩm chịu áp lực bán khi nhà đầu tư ưu tiên tài sản tăng trưởng cao hơn.
Xu hướng này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc, thay vì tăng đồng thuận. Khi kỳ vọng lợi nhuận tập trung vào một số lĩnh vực như AI và công nghệ cao, các nhóm ngành truyền thống trở nên kém hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.
Tính chung cả tuần, S&P 500 và Nasdaq đều kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ tư liên tiếp - dài nhất kể từ cuối năm 2024 - trong khi Dow Jones giảm nhẹ. Điều này càng làm rõ bức tranh “lệch pha” giữa các trụ cột thị trường.
Địa chính trị hạ nhiệt, dầu giảm nhưng rủi ro vẫn hiện hữu
Một yếu tố quan trọng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư là kỳ vọng Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán hòa bình. Thông tin về các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Pakistan đã giúp thị trường phần nào “gạt” rủi ro xung đột sang bên, ít nhất trong ngắn hạn.
Tác động thấy rõ trên thị trường năng lượng: giá dầu WTI giảm khoảng 1,5% xuống quanh 94 USD/thùng, trong khi dầu Brent gần như đi ngang ở mức 105 USD/thùng. Dù vậy, biến động tuần vẫn cho thấy rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn biến mất.
Ở góc độ vĩ mô, chi phí năng lượng vẫn là biến số đáng theo dõi khi nhiều doanh nghiệp cảnh báo ảnh hưởng tới lợi nhuận. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu nhẹ phản ánh trạng thái “thận trọng tích cực” của thị trường.
Nhìn tổng thể, Phố Wall đang được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng trưởng công nghệ, nhưng sự phân hóa dòng tiền và các yếu tố bên ngoài như địa chính trị, giá năng lượng sẽ tiếp tục định hình xu hướng trong thời gian tới.

RSS