Pháp: Thủ đô Paris siết an ninh trước lễ hội âm nhạc dự kiến thu hút 2 triệu người

NGHIÊM THANH

VHO - Paris dự kiến đón hơn 2 triệu người tham dự Lễ hội Âm nhạc (Fête de la Musique) vào ngày mai (21.6). Thành phố đang tăng cường an ninh, bổ sung hạ tầng và triển khai các biện pháp ứng phó nắng nóng.

Pháp: Thủ đô Paris siết an ninh trước lễ hội âm nhạc dự kiến thu hút 2 triệu người - ảnh 1
Người dân nhảy múa trên đường phố Montmartre ở Paris trong khuôn khổ Lễ hội Âm nhạc (Fête de la Musique) năm 2023. Ảnh: Getty Images

Paris đang hướng tới một trong những kỳ Lễ hội Âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 2 triệu người dự kiến sẽ đổ xuống đường phố vào ngày mai (21.6) để tham gia sự kiện văn hóa thường niên nổi tiếng của Pháp, cùng lúc thành phố phải đối mặt với cảnh báo nắng nóng và làn sóng người hâm mộ âm nhạc từ Anh cùng nhiều nước châu Âu khác.

Ra đời cách đây hơn 40 năm, Lễ hội Âm nhạc là sự kiện miễn phí được tổ chức trên khắp nước Pháp nhằm tôn vinh các tài năng âm nhạc địa phương và nghiệp dư.

Từ những dàn hợp xướng ở làng quê, các buổi biểu diễn nhạc cổ điển đến những sân khấu techno ngoài trời tại Paris, sự kiện đã phát triển thành lễ hội văn hóa lớn nhất nước này.

Năm ngoái, Paris bất ngờ chứng kiến lượng lớn du khách từ Anh và các quốc gia lân cận kéo đến sau khi các video về lễ hội lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Sự kiện khi đó thu hút khoảng 2 triệu người tham dự, biến nhiều khu vực trung tâm thành những sân khấu âm nhạc khổng lồ ngoài trời.

Phó Thị trưởng Paris Lamia El Aaraje cho biết những lời kêu gọi trên mạng xã hội đã khiến sự kiện trở thành "một lễ hội âm nhạc điện tử quy mô lớn của thanh niên châu Âu".

Bà cho biết năm ngoái thành phố phải đối mặt với nhiều vấn đề về trật tự công cộng, các hành vi quá khích, sự cố an ninh và nhiều vụ bạo lực tình dục.

“Sau đó, chúng tôi phải xử lý hậu quả rất lớn. Vì vậy năm nay, thành phố muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn”, Phó Thị trưởng Paris nói.

Pháp: Thủ đô Paris siết an ninh trước lễ hội âm nhạc dự kiến thu hút 2 triệu người - ảnh 2
Sự kiện thường niên này ra đời tại Paris năm 1982 và hiện được tổ chức ở nhiều quốc gia vào ngày 21.6. Ảnh: EPA

Sau các báo cáo về bạo lực tình dục trong kỳ lễ hội năm ngoái, trong đó có những trường hợp người tham dự cho biết bị chích bằng kim tiêm, chính quyền Paris đã áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm.

Các khu vực an toàn dành cho phụ nữ và người khuyết tật sẽ được thiết lập tại những địa điểm trọng điểm như khu vực gần Tòa thị chính Paris và quảng trường Bastille. Tại đây sẽ có các nhóm chuyên gia được đào tạo để tiếp nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến bạo lực tình dục.

Chính quyền thành phố cũng cảnh báo du khách quốc tế về những nguy cơ khi tiếp cận các tuyến kênh đào và đường thủy.

Tháng trước, trong các cuộc ăn mừng chiến thắng của Paris Saint-Germain sau trận chung kết Champions League, hai người đã thiệt mạng trên sông Seine. Một người bị ngừng tim sau khi nhảy xuống sông, trong khi người còn lại được phát hiện tử vong sau đó.

Bên cạnh vấn đề an ninh, Paris cũng phải chuẩn bị cho những thách thức hậu cần khi đón lượng người tham dự khổng lồ. Sau lễ hội năm ngoái, các đội vệ sinh phải mất tới hai tuần để thu gom và xử lý hết lượng rác thải phát sinh.

Cuối tuần này, hàng nghìn thùng rác và điểm tái chế bổ sung đã được lắp đặt trên khắp thành phố. Chính quyền cũng kêu gọi du khách sử dụng 600 nhà vệ sinh công cộng hoạt động 24/7 thay vì tiểu tiện trên đường phố.

Khoảng 1.400 vòi nước uống công cộng sẽ được bố trí phục vụ người dân và du khách trong bối cảnh Paris đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt.

Ông Pierre Rabadan, quan chức phụ trách du lịch và đời sống về đêm của thành phố Paris, cho biết tinh thần cốt lõi của Lễ hội Âm nhạc là sự sẻ chia, thân thiện và tham gia rộng rãi của cộng đồng.

“Đó là một bữa tiệc có trách nhiệm, vui vẻ, hạnh phúc và mang tính quốc tế. Đó cũng chính là hình ảnh mà chúng tôi muốn thể hiện về Paris”, ông nói.