Pháp sơ tán thêm 4000 người do cháy rừng nghiêm trọng

MINH DƯƠNG

VHO - Giới chức Pháp ngày 29.7 đã ra lệnh sơ tán thêm 4.000 người khỏi các khu du lịch dọc bờ biển Đại Tây Dương, mở rộng chiến dịch sơ tán được cho là lớn nhất trong thời bình của nước này, khi đợt nắng nóng quay trở lại đe dọa làm suy yếu nỗ lực khống chế vụ cháy rừng quy mô lớn ở phía Tây thành phố Bordeaux.

Pháp sơ tán thêm 4000 người do cháy rừng nghiêm trọng - ảnh 1
Khói từ các đám cháy rừng bao phủ khu vực Seine-et-Marne, Pháp, ngày 24.7. Ảnh: TTXVN

Tính đến cuối ngày 28.7, các đám cháy mới vẫn tiếp tục bùng phát gần Grand Crohot, một bãi biển nổi tiếng trên bờ Đại Tây Dương thuộc bán đảo Lège-Cap-Ferret, theo chính quyền địa phương.

Đội chữa cháy đã huy động 23 máy bay và trực thăng thả nước và chất chống cháy lan, trong khi các lực lượng dưới mặt đất nỗ lực ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại và lan rộng.

Ngoài hàng nghìn người bị yêu cầu rời khỏi các khu nghỉ dưỡng ven biển, những người vừa được phép trở về vẫn được cảnh báo phải luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó, cho thấy tình hình đám cháy vẫn hết sức mong manh và khó lường.

Trước đó, trên khắp Pháp và Tây Ban Nha, khoảng 330.000 người đã buộc phải rời khỏi nhà ở và các điểm nghỉ dưỡng do những vụ cháy rừng quy mô lớn. Tây Ban Nha đang chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng thứ tư của mùa hè, khi nhiều đám cháy vẫn chưa được khống chế, trong đó có vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước này.

Dù vậy, giới chức Tây Ban Nha đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh sơ tán và yêu cầu ở yên trong nhà đối với hàng nghìn người, sau khi lực lượng cứu hỏa đạt được những bước tiến đáng kể trong công tác khống chế đám cháy qua đêm.

Tại Gironde, vụ cháy rừng đã thiêu rụi diện tích gấp bốn lần thành phố Paris và buộc 220.000 người phải sơ tán. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết đây “rất có thể là chiến dịch sơ tán dân sự lớn nhất được triển khai tại Pháp trong thời bình”.

Theo chính quyền vùng Gironde, lệnh sơ tán phòng ngừa được áp dụng đối với các khu cắm trại, làng nghỉ dưỡng, khu lưu trú du lịch và công viên giải trí quanh thị trấn nghỉ mát Lacanau.

Vào thời điểm dữ dội nhất, đám cháy ở Gironde đã tạo ra một đám mây dông khổng lồ màu đen, tích điện và phát sáng từ bên trong. Hiện tượng này gây ra sét, những cơn gió mạnh và làm bùng phát thêm nhiều đám cháy mới bên ngoài khu vực cháy ban đầu. Đây là hiện tượng được gọi là mây dông do cháy rừng và cũng là lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp đã ban hành cảnh báo nắng nóng cấp vàng đối với vùng Gironde từ trưa ngày 28.7.

Theo Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Copernicus cũng cho biết Tây Âu vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận, trong khi tình trạng nắng nóng cực đoan và khô hạn trên diện rộng đã góp phần khiến các vụ cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha lan rộng và trở nên nghiêm trọng hơn.