Nhiều nước EU chìm trong “bão lạm phát

VHO-Hệ lụy từ cuộc xung đột tại Ukraine cộng hưởng cùng cuộc khủng hoảng Covid-19 đã đẩy tỷ lệ lạm phát của nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tăng phi mã.

Nhiều nước EU chìm trong “bão lạm phát - Anh 1

 Lạm phát tăng cao kỷ lục tại nhiều nước EU Ảnh: REUTERS

Nước Đức đã ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong 40 năm qua, với tỷ lệ 7,4% trong tháng 4 vừa qua. Theo Cục thống kê liên bang Đức, việc đứt gãy nguồn cung do đại dịch Covid-19 và xung đột ở Ukraine đã khiến giá cả các mặt hàng ở nước này tăng mạnh nhiều tháng qua. Từ tháng 3 sang tháng 4.2022, giá tiêu dùng ở Đức đã tăng khoảng 0,8%. Trước tình hình này, Chính phủ liên bang Đức đã tung ra hai gói hỗ trợ trị giá hàng tỉ Euro nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, nước này đang kỳ vọng tỷ lệ lạm phát sẽ chỉ ở mức 6,1% trong năm nay và 2,8% vào năm 2023. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là mức lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ qua tại nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Cũng trong xu hướng không ngừng leo thang, tỷ lệ lạm phát ở Cộng hòa Séc vào tháng 4 tiếp tục tăng lên mức 14,2% từ mức 12,7% trong tháng 3, và là mức cao nhất trong ba thập niên vừa qua. Văn phòng Thống kê Séc (CZSO) cho rằng, tỷ lệ lạm phát tăng cao trong tháng 4 chủ yếu do ảnh hưởng của giá nhà ở, nhiên liệu và thực phẩm. Cụ thể, giá năng lượng nói riêng đã vọt lên với cùng kỳ năm trước, trong đó giá điện tăng 30,1%, giá gas tăng 44,2%. Đồng thời, thực phẩm cũng chạy đua không kém, với giá bột mỳ tăng 52,3%, giá sữa tăng 31,3% và đường tăng 25%. Nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Ngân hàng Séc (CBA) Jakub Seidler dự đoán, lạm phát có thể tiếp tục tăng tốc trong những tháng tới và nhiều khả năng vượt quá ngưỡng 15%.

Tại Pháp, Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee) dự báo, tỷ lệ lạm phát tại nước này so với cùng kỳ 2021 sẽ tăng hơn 5% trong tháng 5.2022 và 5,4% vào tháng 6.2022. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lạm phát tăng cao là do tác động của các biện pháp trừng phạt giữa phương Tây và Nga. Giá năng lượng và thực phẩm được dự báo tiếp tục leo thang, lần lượt tăng 26% và 6,3% trong tháng 6. Ngoài ra, chi phí sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 24%, nông nghiệp tăng 27%, trong đó đặc biệt là chi phí sản xuất ngũ cốc có thể tăng đến 70%. Viện Insee nhận định, mức lạm phát tại Pháp thậm chí đã có thể tăng cao hơn 7% nếu chính phủ Pháp không áp dụng các chính sách kiểm soát như hạn chế trần tăng giá điện ở mức 4%, ổn định giá khí đốt trong năm 2022 và đưa ra hỗ trợ 15 xen cho mỗi lít nhiên liệu đến hết tháng 7.2022.

Trong khi đó, Cơ quan thống kê Elstat của Hy Lạp cũng đã công bố tỷ lệ lạm phát của nước này tăng lên mức 10,2% trong tháng 4 vừa qua, ở mức tăng cao nhất kể từ năm 1995. Theo Elstat, mức tăng lạm phát là do giá nhiên liệu và nhà đất tăng vọt. Cụ thể, giá khí đốt tự nhiên đã tăng 122,6% kể từ tháng 4.2021, giá điện tăng 88,8%, chi phí nhà ở tổng thể tăng 35,2% và giá thực phẩm, đồ uống tăng 10,9%. Giá cả hàng hóa ở Hy Lạp cũng đã tăng đều đặn trong hơn một năm qua. Tương tự, Đan Mạch cũng đã ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 5,4% trong tháng 3 lên 6,7% trong tháng 4, con số cao nhất kể từ tháng 11.1982. Bên cạnh đó, tỷ lệ lạm phát lõi tại nước này (không gồm giá năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến) đã tăng lên 3,6%, cao nhất kể từ năm 1990.

Để điều tiết đà tăng lạm phát, ngân hàng trung ương của một số quốc gia EU đã có động thái tăng lãi suất. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, thì nguy cơ giá năng lượng, thực phẩm vẫn sẽ không ngừng leo thang. Và như vậy, “bão lạm phát” có thể sẽ tiếp tục hoành hành tại nhiều nước EU trong những tháng tới. 

 HẢI MINH

Ý kiến bạn đọc