Nga phản ứng trước lời đe doạ thuế quan của Tổng thống Trump
VHO - Quan chức ngoại giao Nga khẳng định nước này biết cách ứng phó với các lệnh trừng phạt, bao gồm cả mức thuế quan thứ cấp 500% đối với các đối tác thương mại Nga.

Theo kênh truyền hình RT, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 10.7 tuyên bố nước này sẽ thích nghi nếu Mỹ áp đặt mức thuế quan thứ cấp 500% đối với các đối tác thương mại của Nga, và các biện pháp hạn chế như vậy sẽ không buộc Nga phải thay đổi đường lối chủ quyền của mình.
"Việc áp dụng một số biện pháp mới sẽ cần phân tích và xem xét thêm, nhưng sẽ không làm thay đổi hoàn toàn bức tranh", hãng thông tấn Tass dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov. Theo nhà chức trách, cho đến nay, các quốc gia nước ngoài đã áp đặt hơn 30.000 lệnh trừng phạt đối với Nga.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang mạnh mẽ cân nhắc việc ủng hộ dự luật áp đặt mức thuế khổng lồ 500%, bày tỏ sự không hài lòng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
"Tôi đang xem xét. Việc thông qua hay chấm dứt áp thuế hoàn toàn tùy thuộc vào tôi. Và tôi đang xem xét rất kỹ lưỡng", ông Trump phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp Nội các ngày 8.7. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng đối với Tổng thống Nga và gần đây, ông Trump đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine.
Dự luật Trừng phạt Nga đã được Thượng nghị sĩ Lindsey Graham - đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Trump - đề xuất vào hồi tháng 4 nhằm buộc Moskva phải thỏa hiệp về xung đột Ukraine.
Dự luật được trình lên Thượng viện Mỹ đề xuất mức thuế 500% đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu từ các quốc gia mua dầu, khí đốt tự nhiên, urani và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga. Dự luật cũng thúc đẩy việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Nga. Trong một tuyên bố vào thời điểm đề xuất dự luật, Thượng nghị sĩ Graham cho biết dự luật sẽ nhắm vào các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc.
Theo đánh giá của các chuyên gia, với sự ủng hộ của Tổng thống Trump, dự luật có thể được thông qua nhanh chóng. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Đảng Cộng hòa John Thune cho biết dự luật trừng phạt mới đối với Nga đang nhận được nhiều quan tâm và nhiều thông báo khác có thể được đưa ra vào cuối tuần này.
Các nước phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Moskva sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế Nga. Về phần mình, Moskva đã lên án các biện pháp trừng phạt này là bất hợp pháp.
Theo Tổng thống Putin, các lệnh trừng phạt đang gây hại cho các quốc gia phương Tây nhiều hơn là cho Nga. "Càng nhiều lệnh trừng phạt được áp đặt, thiệt hại cho bên áp đặt càng lớn", nhà lãnh đạo phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu ở Minsk tháng trước.
Theo lập luận của ông chủ Điện Kremlin, các lệnh trừng phạt của phương Tây “đã thay đổi chất lượng nền kinh tế Nga", cho phép các công ty trong nước thích nghi và chiếm lĩnh các thị trường ngách do các doanh nghiệp nước ngoài để lại. Ông cho biết Nga trở nên kiên cường hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có.
Theo BẢO HÀ/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc