Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế:

Nga có thể duy trì chiến sự tại Ukraine đến hết năm 2026

N.THANH

VHO - Nga nhiều khả năng có thể tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine đến hết năm 2026, bất chấp sức ép kinh tế và tổn thất nhân lực lớn, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).

Theo tờ Guardian, phân tích của viện nghiên cứu quân sự hàng đầu này cho thấy hiện có “rất ít dấu hiệu” cho thấy năng lực duy trì chiến tranh của Moscow trong năm thứ 5 bị suy giảm.

Nga có thể duy trì chiến sự tại Ukraine đến hết năm 2026 - ảnh 1
Binh sĩ Nga tuần tra tại vùng Kursk. Ảnh: AP

Tổng giám đốc IISS, ông Bastian Giegerich, nhận định Nga vẫn có khả năng duy trì cường độ tác chiến cao trong suốt năm 2026, đồng thời cho rằng hoạt động tên lửa và máy bay không người lái của nước này được cho là làm gia tăng rủi ro an ninh đối với châu Âu.

Theo báo cáo thường niên “Cân bằng quân sự” của IISS, Điện Kremlin đã chi ít nhất 186 tỉ USD cho quốc phòng trong năm 2025, tăng 3% theo giá trị thực, tương đương 7,3% GDP – gấp hơn hai lần tỷ lệ chi tiêu của Mỹ và khoảng ba lần so với Anh.

Bà Fenella McGerty, chuyên gia về tài chính quốc phòng tại IISS, cho biết dù kinh tế Nga đang chậm lại và có thể dẫn đến “sự suy giảm tiềm tàng” trong chi tiêu quân sự thực tế vào năm 2026, nhưng cần đặt trong bối cảnh nhiều năm tăng trưởng mạnh trước đó.

Theo bà McGerty, chi tiêu quân sự của Nga “đã tăng gấp đôi về giá trị thực kể từ năm 2021”, cho phép nước này tăng cường trang thiết bị và tuyển quân để duy trì các cuộc tấn công trên bộ và trên không gần như không ngừng nghỉ nhằm vào Ukraine.

Theo IISS, Moscow cũng đang tận dụng chiến sự để phát triển chiến thuật tác chiến mới cùng các loại tên lửa và máy bay không người lái hiện đại hơn, trong đó có phiên bản nâng cấp của Shahed-136 với tầm bắn lên tới 2.000 km như một phần của quá trình hiện đại hóa quân đội.

Ông Giegerich cho rằng điều này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết để NATO tăng cường đầu tư vào hệ thống phòng thủ tên lửa và chống máy bay không người lái.

Trước mối đe dọa ngày càng gia tăng và yêu cầu từ chính quyền ông Trump rằng châu Âu phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh của mình, các đồng minh NATO châu Âu và Canada đã cam kết nâng ngân sách quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035.

Tuy vậy, IISS cảnh báo việc đạt mục tiêu này đòi hỏi “các khoản đầu tư bền vững và đáng kể”, trong khi nhiều quốc gia thành viên có thể phải cắt giảm chi tiêu ở các lĩnh vực khác để đáp ứng.

Theo ông Giegerich, châu Âu cũng sẽ cần “đến tận những năm 2030” để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ, khi vẫn phụ thuộc lớn vào Washington về tình báo quân sự, điện toán đám mây và tài sản không gian. Ông nhấn mạnh cải thiện năng lực phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh an ninh mới.