Nắng nóng cực đoan khiến Tháp Eiffel và các bảo tàng ở Paris đóng cửa sớm

KHÁNH MY

VHO - Đợt nắng nóng cực đoan thứ ba kể từ đầu mùa hè đang bao trùm nước Pháp, buộc nhiều địa danh văn hóa nổi tiếng như Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre và Bảo tàng nghệ thuật Musée d'Orsay phải rút ngắn thời gian đón khách.

Nắng nóng cực đoan khiến Tháp Eiffel và các bảo tàng ở Paris đóng cửa sớm - ảnh 1
Khách du lịch tại khu vực bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Đợt nắng nóng mới đang quét qua Tây Âu đã buộc nhiều địa danh biểu tượng của Paris phải điều chỉnh hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và nhân viên.

Tháp Eiffel thông báo sẽ đóng cửa sớm lúc 16h trong hai ngày cuối tuần do nền nhiệt tại Thủ đô Paris được dự báo ở mức rất cao.

Trong khi đó, Bảo tàng Louvre cũng sẽ ngừng đón khách từ 16h hàng ngày đến hết ngày 13.7, còn Bảo tàng nghệ thuật Musée d'Orsay cũng sẽ đóng cửa từ 17h đến hết ngày 15.7.

Theo Cơ quan Khí tượng Pháp, 24 tỉnh, thành ở khu vực Tây Bắc nước này đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng cực độ, ảnh hưởng đến hơn 22 triệu người.

Nhiệt độ phổ biến dao động từ 35-38 độ C, trong khi một số khu vực từ Burgundy đến Pays de la Loire có thể ghi nhận mức nhiệt lên tới 39 độ C.

Theo truyền thông Pháp, khoảng một phần tư lãnh thổ nước này đang nằm trong vùng cảnh báo đỏ. Đợt nắng nóng hiện tại được dự báo sẽ kéo dài ít nhất đến giữa tuần sau.

Phần lớn các khu vực còn lại của Pháp vẫn duy trì cảnh báo màu cam, trong bối cảnh người dân chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp (Ngày Bastille) vào 14.7.

Đây là đợt nắng nóng thứ ba tấn công nước Pháp kể từ tháng 5. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire đã triệu tập cuộc họp khẩn vào ngày 11.7 để triển khai các biện pháp ứng phó.

Chính quyền thành phố quyết định kéo dài thời gian mở cửa các công viên và bể bơi công cộng, bổ sung thêm các điểm cấp nước uống miễn phí, đồng thời tăng cường hỗ trợ người cao tuổi và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia Tây Âu cũng đang chịu tác động nặng nề của thời tiết cực đoan.

Tại Tây Ban Nha, điều kiện thời tiết dịu hơn đã giúp lực lượng cứu hỏa khống chế tốt hơn một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.

Vụ hỏa hoạn tại tỉnh Almería, miền Đông Nam Tây Ban Nha đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 1.400 người phải sơ tán. Giới chức nhận định nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ đường dây điện bị đổ.

Dù vậy, Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) cảnh báo nền nhiệt tại phần lớn bán đảo Iberia vẫn sẽ ở mức rất cao trong ngày 12.7, với nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C.

Tại Italia, nắng nóng kéo dài cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Cơ quan quản lý lưu vực sông Po (con sông dài nhất Italia) cho biết lượng nước dự trữ ở miền Bắc nước này đã suy giảm nghiêm trọng, đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến những đợt nắng nóng tại châu Âu xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và có cường độ ngày càng khắc nghiệt, buộc nhiều thành phố phải điều chỉnh hoạt động của các điểm du lịch và thiết chế văn hóa nhằm giảm thiểu rủi ro đối với người dân và du khách.