Mỹ - Iran nhất trí mở lại eo biển Hormuz, giá dầu giảm mạnh
VHO - Các quan chức Mỹ và Iran cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Thỏa thuận sơ bộ này đã khiến giá dầu giảm mạnh, dù tương lai của chương trình hạt nhân Iran vẫn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán tiếp theo.

Theo Reuters, dù hiện mới là một khuôn khổ thỏa thuận, đây được xem là bước đột phá lớn nhất nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2.
"Tôi có thể xác nhận rằng thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào khoảng 17h30 ngày 14.6 theo giờ Washington (4h30 sáng 15.6 giờ Việt Nam).
Thông điệp này được đưa ra không lâu sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, lãnh đạo quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải tuyên bố một thỏa thuận đã được các bên nhất trí.
Theo kế hoạch, bản ghi nhớ sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19.6.
Tổng thống Trump cho biết eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu sẽ được mở lại vào ngày 19.6. Ông cũng cho biết đã ra lệnh chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran.
"Các tàu thuyền trên thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu chảy", ông Trump viết.
Thông tin về thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu lao dốc trong khi các thị trường chứng khoán đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz sớm được khôi phục.
Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng. Tính đến 16h43 ngày 15.6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,39 USD, tương đương 5%, xuống còn 82,94 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI giảm 4,62 USD, tương đương 5,4%, xuống còn 80,26 USD/thùng.
Cả hai loại dầu đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10.3, nối dài đà giảm hơn 3% ghi nhận trong phiên giao dịch cuối tuần trước.

RSS