Mỹ dự định gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ gửi các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào Nga.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không cho biết số lượng hệ thống phòng không Patriot mà Washington dự định chuyển cho Kiev. Quyết định trên đi ngược lại động thái của Mỹ 2 tuần trước, khi thông báo sẽ tạm dừng một số đợt chuyển giao vũ khí cho Kiev. Tổng thống Mỹ đang cân nhắc phân bổ nguồn tài trợ mới viện trợ quân sự cho Ukraine, có thể lên tới hàng tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên từ khi nhậm chức vào tháng 01.2025, Tổng thống Donald Trump cân nhắc điều này. Nguồn tài trợ tiềm năng cụ thể cho Ukraine hiện chưa rõ ràng, tuy nhiên các quan chức Mỹ lưu ý rằng ông Donald Trump có quyền sử dụng 3,85 tỷ USD trong thẩm quyền từ thời Tổng thống Joe Biden để lại.

Một nguồn tài trợ tiềm năng khác là khoảng 5 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga tại Mỹ đã bị tịch thu. Việc sử dụng các khoản tiền này nằm trong quyền hạn của Tổng thống Mỹ nhưng ông Donald Trump và ông Joe Biden đều chưa từng sử dụng cơ chế này. Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 02.2022, Mỹ đã cung cấp cho Kiev hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: LOCKHEED MARTIN
Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công lãnh thổ Nga. Trên mạng xã hội Telegram, ông Volodymyr Zelensky lưu ý rằng Kiev nhận thấy Moscow có ý định tăng cường tấn công. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã có cuộc họp với Bộ Quốc phòng nước này và các tướng lĩnh quân đội, thảo luận về các hướng phòng thủ chủ chốt hiện nay.

Ngày 14.07, Tổng thống Ukraine cho biết đã gặp ông Keith Kellogg, đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Ukraine, nhằm thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga, cùng những bước đi thực tế, gồm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, hợp tác sản xuất và mua sắm vũ khí phòng thủ phối hợp với châu Âu, có thể cùng thực hiện để đạt mục tiêu trên.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Tờ Financial Times, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố nước này sẽ không thể cung cấp thêm cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot và tên lửa Taurus do Đức chỉ còn 6 hệ thống. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cho biết Đức sẵn sàng mua thêm các hệ thống Patriot từ Mỹ để chuyển giao cho Kiev.

Theo MINH CHÂU tổng hợp/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc