Mỹ bổ sung thêm 36 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

HỒNG NHUNG

VHO - Mỹ đang cân nhắc áp quy định hạn chế nhập cảnh đối với công dân 36 quốc gia nữa, mở rộng lệnh cấm mà chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện từ đầu tháng này.

Mỹ bổ sung thêm 36 nước vào danh sách cấm nhập cảnh - ảnh 1
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Skitterphoto/Pexels

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cân nhắc đến khả năng mở rộng lệnh cấm đi lại tới 36 quốc gia, bao gồm Syria và Ai Cập. Động thái này đánh dấu đợt mở rộng lệnh hạn chế đi lại lớn nhất từng được đưa ra vào năm 2017.

Trong một bức điện ngoại giao nội bộ có chữ ký của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu ra mối quan ngại về các quốc gia liên quan và yêu cầu có hành động khắc phục.

Bộ xác định 36 quốc gia này có thể được khuyến nghị cấm nhập cảnh hoàn toàn hoặc hạn chế một phần nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã thiết lập trong vòng 60 ngày.

Bức điện này được tờ Washington Post đưa tin đầu tiên.

Trong số các lý do được đưa ra nhấn mạnh đến vấn đề chính phủ không đủ năng lực hoặc không muốn cấp các giấy tờ tùy thân đáng tin cậy, "an ninh đáng ngờ" của hộ chiếu và thiếu sự hợp tác trong việc hồi hương những công dân bị ra lệnh trục xuất khỏi Mỹ.

Bức điện nêu rõ một số quốc gia đã không hợp tác trong việc trục xuất công dân của họ - những người bị yêu cầu phải rời khỏi Mỹ. Một số quốc gia có công dân đã lưu trú quá thời hạn thị thực được cấp.

Bên cạnh đó, bức điện cũng chỉ ra tình trạng quá hạn thị thực, cũng như các hoạt động liên quan đến khủng bố và hành vi chống Mỹ của công dân ở một số quốc gia. Tuy nhiên, bức điện đã nhấn mạnh không phải tất cả các tiêu chí đều áp dụng cho mọi quốc gia trong danh sách.

Việc bổ sung đề xuất đánh dấu một trong những đợt mở rộng lớn nhất của các hạn chế đi lại được thực hiện lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump vào năm 2017.

Danh sách 36 nước có thể bị áp đặt lệnh cấm thị thực hoặc hạn chế đi lại bao gồm: 25 quốc gia châu Phi, 4 quốc gia châu Á, 4 quốc đảo vùng Caribe, 3 quốc gia châu Đại Dương.

Cụ thể, các quốc gia có thể phải đối mặt với lệnh cấm toàn bộ hoặc một phần nếu không giải quyết những lo ngại này trong vòng 60 ngày tới bao gồm Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ai Cập, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Sao Tome và Principe, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia và Zimbabwe.

Điều này sẽ là bước mở rộng đáng kể của lệnh cấm bắt đầu thực hiện vào đầu tháng này, ban đầu áp dụng các hạn chế đối với công dân các nước là Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Công dân từ 7 quốc gia: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela cũng bị hạn chế một phần khi nhập cảnh vào Mỹ.

Hiện, chưa rõ khi nào biện pháp hạn chế sẽ được thực thi nếu các quốc gia liên quan không đáp ứng được đáp ứng của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ, từ nay đến ngày 18.6, các quốc gia trình bày kế hoạch ban đầu để đáp ứng các yêu cầu mới.

Thông tin về bản ghi nhớ này xuất hiện chỉ một tuần sau khi Tổng thống Trump tái khởi động lệnh cấm đi lại từng ban hành trong nhiệm kỳ đầu. 

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi - một chính sách gây tranh cãi, trải qua nhiều lần điều chỉnh trước khi được Tòa án Tối cao Mỹ phê chuẩn vào năm 2018.

Đây cũng là một phần trong chương trình nghị sự chống nhập cư mở rộng của Tổng thống Trump.

Trước đó, vào tháng 1.2025, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ xác định những quốc gia “có hệ thống xác minh và kiểm soát yếu kém đến mức cần áp dụng hình thức đình chỉ nhập cảnh một phần hoặc toàn phần”.

Ông Trump khẳng định động thái này là cần thiết để bảo vệ Mỹ khỏi "những kẻ khủng bố nước ngoài" và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác.