Liệu Mỹ có đưa ra thời hạn mới về đàm phán thuế quan?
VHO - Chính sách thuế quan mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 1.8 đối với những đối tác thương mại chưa đạt được thỏa thuận với Washington trước hạn chót 9.7.

Phát biểu trên đài CNN ngày 6.7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mức thuế sắp áp dụng có thể sẽ cao hơn cả mức được Tổng thống Donald Trump công bố hôm 2.4 - trước khi ông ra lệnh tạm hoãn để mở đường cho các cuộc đàm phán kéo dài đến hạn chót ngày 9.7.
Trước đó, hôm 4.7 trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump cũng tiết lộ Mỹ có thể bắt đầu áp thuế từ ngày 1.8. Ông cho biết sẽ gửi thông báo đầu tiên tới khoảng 12 quốc gia vào ngày 7.7, nêu rõ mức thuế mà các nước này sẽ phải đối mặt nếu chưa đạt được thỏa thuận xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.
Việc khoảng thời gian từ ngày 9.7 - hết thời hạn tạm hoãn - đến ngày 1.8 sẽ diễn ra như thế nào hiện vẫn là câu hỏi được đặt ra.
Trong thông báo ngày 3.7, ông Trump cho biết mức thuế đối ứng mới sẽ dao động từ 10–20% đến 60–70%, vượt khung được công bố hồi đầu tháng 4.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng xác nhận thời điểm 1.8. Nhà chức trách cho biết tổng thống đang trực tiếp thiết lập các mức thuế và điều kiện thỏa thuận.
Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Trump mới công bố đạt được các thỏa thuận với Vương quốc Anh và Việt Nam, trong khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý tạm thời hạ thuế đối với một số mặt hàng.
Chiến lược “gây sức ép tối đa”
Trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước trên Không lực Một, Tổng thống Trump cho biết việc gửi thông báo thuế quan là cách tiếp cận đơn giản hơn so với "ngồi xuống và thực hiện 15 quy trình khác nhau". “Đây là những gì bạn phải trả nếu muốn làm ăn với Mỹ”, ông nói.
Trả lời phỏng vấn CNN, Bộ trưởng Bessent bác bỏ quan điểm cho rằng Washington đang dùng chiến thuật đe dọa thay vì đàm phán. Ông cũng phủ nhận 1.8 là một thời hạn mới.
“Đó không phải là thời hạn. Đó là thời điểm thuế suất cao bắt đầu có hiệu lực. Nếu muốn được áp mức thuế cũ, hãy hoàn tất thỏa thuận trước hạn chót”.
Ông cho biết Mỹ đang theo đuổi chiến lược “gây sức ép tối đa”, và các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu làm ví dụ cho mức độ hiệu quả của chiến lược. Theo ông, sau khởi đầu chậm chạp, đàm phán thương mại giữa hai bên hiện đang tiến triển tích cực.
Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và EU vẫn đang diễn ra. Bộ trưởng Tài chính Pháp ngày 5.7 cho biết ông kỳ vọng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán cuối tuần.
Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn giữ lập trường cứng rắn. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 6.7 tuyên bố Tokyo “sẽ không dễ dàng thỏa hiệp” trong các cuộc đàm phán với Washington.
Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro, các lãnh đạo nhóm này cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các biện pháp thuế quan đơn phương, gọi đây là hành vi “bất hợp pháp” và có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu.
Theo BẢO HÀ/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc