Khuyến cáo công dân Việt Nam tình hình an ninh tại Ấn Độ, Pakistan

TÙNG QUANG

VHO - Trước tình hình xung đột ngày càng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan, ngày 10.5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã ra khuyến cáo về đảm bảo an toàn cho công dân đang sinh sống, lao động, học tập ở nước sở tại.


Khuyến cáo công dân Việt Nam tình hình an ninh tại Ấn Độ, Pakistan - ảnh 1
Một tòa nhà ở Pakistan bị hư hại sau cuộc tấn công của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ khuyến cáo các công dân:

Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Ấn Độ trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Không tới các khu vực xảy ra xung đột, các khu vực không bảo đảm an ninh an toàn, nhất là khu vực Jammu và Kashmir đang xảy ra giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.

Công dân Việt Nam ở địa bàn cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại; chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân.

Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán, trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân với số điện thoại +91 7042035588, email consularsection@vietnamembassydelhi.in và tổng đài bảo hộ công dân +84 981848484.

* Theo thông tin mới nhất từ cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở Pakistan, hiện tại, Pakistan và Ấn Độ đang có xung đột quân sự tại một số nơi tranh chấp, có thể sẽ ảnh  hưởng tới an ninh, an toàn của bà con ta tại Pakistan.

Vì vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan khuyến cáo bà con ta nên lưu ý hạn chế đi lại, tránh những nơi nguy hiểm, chú ý những khuyến cáo của chính quyền địa phương, để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Bà con cộng đồng người Việt cũng được đề nghị cập nhật diễn biến thông tin và liên lạc cùng Đại sứ quán khi cần thiết. Ngoài ra, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam cũng yêu cầu bà con chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu cùng phương án di dời phù hợp.

* Căng thẳng bùng phát từ hôm 7.5, khi Ấn Độ không kích nhiều địa điểm bên trong lãnh thổ Pakistan mà New Delhi cho rằng đó là trại khủng bố, nhằm trả đũa vụ tấn công khiến khiến 26 khách du lịch, gồm 25 công dân Ấn Độ và một công dân Nepal, thiệt mạng ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng trước. 

Pakistan phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc, song từ đó đến nay, hai bên liên tục trao đổi hỏa lực và pháo kích qua biên giới, đồng thời triển khai máy bay không người lái và tên lửa vào không phận của nhau, khiến khoảng 50 người thiệt mạng.

Người dân ở các khu vực biên giới hai nước đã sơ tán hàng loạt, đổ xô đi mua nhu yếu phẩm, trong khi nhiều thành phố rơi vào tình trạng mất điện, còi báo động vang lên.

Trong những ngày qua, xung đột chuyển sang một giai đoạn mới khi các cuộc tấn công bằng UAV qua biên giới trở nên thường xuyên hơn. Cả hai bên đều tích cực sử dụng UAV trong chiến đấu dọc theo Đường kiểm soát.

Được biết, lực lượng Ấn Độ đang sử dụng UAV do Israel sản xuất, trong khi Pakistan dựa vào công nghệ của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến thế bế tắc này trở thành nơi phô diễn vũ khí hiện đại. Việc sử dụng UAV tràn lan khiến các hoạt động quân sự trở nên khó lường hơn, gây ra sự tàn phá đáng kể và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trong động thái mới nhất, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar khẳng định nước này và Ấn Độ đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn "với hiệu lực ngay lập tức", xác nhận thông báo trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền tảng Truth Social.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: "Tôi vui mừng thông báo rằng chính phủ Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán về một loạt vấn đề tại một địa điểm trung lập”.

Ông Rubio ca ngợi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Pakistan Shehbaz Sharif vì "sự khôn ngoan, thận trọng và tầm vóc chính khách khi lựa chọn con đường hòa bình".

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc