Khoảng 60.000 người di cư tràn vào Ceuta, Tây Ban Nha đối mặt khủng hoảng biên giới

N.THANH

VHO - Chỉ trong 24 giờ, 60.000 người di cư đã tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha từ Morocco, gây sức ép lớn lên địa phương chỉ có hơn 83.000 cư dân.

Khoảng 60.000 người di cư tràn vào Ceuta, Tây Ban Nha đối mặt khủng hoảng biên giới - ảnh 1
Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Giới chức Tây Ban Nha ước tính khoảng 60.000 người di cư đã vượt biên vào Ceuta bằng cả đường biển và đường bộ từ Morocco trong 24 giờ qua.

Làn sóng di cư ồ ạt khiến các trung tâm tiếp nhận nhanh chóng quá tải và buộc chính quyền trung ương phải triển khai lực lượng tăng cường đến khu vực này. 

Trước tình hình trên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đến Ceuta để trực tiếp chỉ đạo ứng phó với cuộc khủng hoảng. Ông cho biết, qua trao đổi với phía Morocco, các mạng lưới buôn người đã lợi dụng cách diễn giải sai lệch về một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha liên quan đến việc trục xuất người di cư, khiến thông tin lan truyền nhanh và kích thích nhiều người tìm cách vượt biên. 

Theo cảnh sát, dòng người vẫn tiếp tục đổ về Ceuta trong ngày 31.7.

Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương những người nhập cảnh trái phép, dù phán quyết mới của Tòa án Tối cao đã hạn chế việc áp dụng cơ chế "từ chối nhập cảnh" vốn cho phép lực lượng chức năng trục xuất ngay lập tức một số trường hợp vượt biên bằng đường biển. 

Trên các tuyến phố ở Ceuta, nhiều người di cư hô vang: "Tạm biệt Morocco, xin chào Tây Ban Nha", đồng thời cảm ơn lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha. Trong khi đó, cảnh sát và Vệ binh Dân sự chủ yếu hướng dẫn người mới đến các trung tâm tiếp nhận.

Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi, giáp với Maroc. Đây từ lâu đã được xem là một trong những "cửa ngõ" để người di cư từ châu Phi tìm đường vào châu Âu.

Các chuyên gia nhận định quy mô cuộc khủng hoảng hiện nay nghiêm trọng nhất kể từ năm 2021, khi khoảng 10.000 người đã đồng loạt tràn vào Ceuta chỉ trong vài ngày. Với con số lên tới hàng chục nghìn người di cư hiện nay, Ceuta đang trở thành điểm nóng mới trong cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu.