Khi Trung Quốc chính thức “mở cửa”...

VHO- Kể từ hôm qua 8.1, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố hạ cấp quản lý dịch Covid-19 từ loại A xuống loại B1, đồng thời công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới. Như vậy, sau 3 năm tập trung chống dịch, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu từng bước nới lỏng các hạn chế, thận trọng tái “mở cửa” đất nước.

Khi Trung Quốc chính thức “mở cửa”... - Anh 1

 Du khách Trung Quốc tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 8.2018 Ảnh: REUTERS

 Theo những biện pháp mới, bắt đầu từ hôm qua 8.1, việc xét nghiệm axit nucleic sẽ không còn được thực hiện đối với những người nhập cảnh Trung Quốc và những người có khai báo sức khỏe bình thường sẽ không còn phải trải qua bất kỳ quy trình đặc biệt nào. Hoạt động xuất nhập cảnh của hành khách và vận tải thương mại tại các cửa khẩu đất liền sẽ dần được khôi phục sau khi có những đánh giá toàn diện. Trung Quốc cũng sẽ tối ưu hóa hơn nữa việc sắp xếp cho người nước ngoài quay trở lại để nối lại công việc, kinh doanh, học tập, thăm thân và đoàn tụ, đồng thời tạo điều kiện cấp thị thực phù hợp. Nước này cũng dỡ bỏ giới hạn hệ số tải trọng đối với các chuyến bay quốc tế và tăng số lượng chuyến bay theo từng giai đoạn, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trên máy bay, hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang. 
Theo thông báo về các biện pháp tạm thời trao đổi nhân sự giữa Trung Quốc và nước ngoài do Bộ Ngoại giao Trung Quốc ban hành, những người có tờ khai sức khỏe bất thường hoặc sốt và các triệu chứng khác vẫn phải trải qua quy trình phát hiện kháng nguyên của Hải quan. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, những người nhiễm bệnh không có triệu chứng và không mắc các bệnh nền nặng hoặc các ca bệnh nhẹ có thể được cách ly tại nhà hoặc tự quản lý việc chăm sóc sức khỏe. Trong những trường hợp khác, các cá nhân nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra kiểm dịch thông thường theo các luật và quy định có liên quan. Ngoài ra, Trung Quốc cũng lên kế hoạch nối lại hoạt động du lịch nước ngoài cho công dân Trung Quốc một cách có trật tự.
Trước đó, từ ngày 7.1, Trung Quốc cũng đánh dấu ngày đầu tiên của kỳ du lịch lễ hội mùa xuân “đại xuân vận” với khoảng thời gian 40 ngày di chuyển về quê ăn Tết Nguyên đán - cũng là đợt di cư hằng năm lớn nhất thế giới của người dân quốc gia này. Đây cũng là kỳ nghỉ đầu tiên kể từ năm 2020 mà không có hạn chế đi lại trong nước do liên quan Covid-19. Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc dự kiến sẽ có hơn 2 tỉ hành khách thực hiện các chuyến đi trong 40 ngày tới, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 70,3% số chuyến đi vào năm 2019. Các nhà chức trách cho biết họ đang tăng cường các dịch vụ y tế cơ sở, mở thêm các phòng khám ở nông thôn và thiết lập một “làn xanh” để chuyển thẳng các bệnh nhân có nguy cơ cao, đặc biệt là người già có bệnh nền từ các làng lên bệnh viện tuyến trên.
Mặc dù Chính phủ Trung Quốc thận trọng tái “mở cửa” đất nước và đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với mọi tình huống nhưng không phải đã hết nỗi lo trong dân chúng. Đã xuất hiện nhiều phản ứng trái chiều trên các nền tảng trực tuyến trước tin tức này. Một số phấn khởi được tự do trở về quê hương và đón Tết Nguyên đán cùng gia đình lần đầu tiên sau hai năm đại dịch. Trong khi đó, số khác cho biết họ sẽ không đi du lịch trong năm nay vì lo ngại lây nhiễm cho người thân lớn tuổi. Mặt khác, có lo ngại rằng sự di cư ồ ạt của người lao động ở các thành phố về quê của họ sẽ gây ra sự gia tăng các ca nhiễm ở các thị trấn nhỏ hơn và khu vực nông thôn - nơi không được trang bị đầy đủ giường ICU và máy thở để đối phó. 
Trong nước đã vậy, ngoài nước lại nhiều chuyện đáng nói. Không chỉ trong nước, khi người dân Trung Quốc đã sẵn sàng trở lại các điểm du lịch khắp nơi trên thế giới, du lịch “trả thù” bắt đầu bùng nổ ở quốc gia này thì nhiều nước quan ngại và không ít quốc gia đã siết chặt kiểm dịch trở lại, một phần cũng vì du khách Trung Quốc. 
Hãy gạt yếu tố chính trị ra ngoài thì sự lo lắng của một số quốc gia không phải là không có cơ sở khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng dữ liệu Covid-19 của Trung Quốc “chưa đúng” về số ca nhập viện và tử vong. Trong khi Công ty nghiên cứu Airfinity có trụ sở tại London (Anh) cho biết Trung Quốc có thể có một triệu ca nhiễm mỗi ngày, con số này nhiều khả năng tăng lên 3,7 triệu vào tháng 1 này.
Không chỉ Mỹ và các nước châu Âu, các quốc gia láng giềng của Trung Quốc là những nước hưởng lợi hàng đầu từ việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm du lịch cũng lên kế hoạch kỹ càng. Theo tờ Independent và nhiều đầu báo Thái Lan, xứ chùa Vàng sẽ yêu cầu du khách phải xuất trình giấy tờ xác nhận đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Quy định này vốn đã được Thái Lan bỏ từ tháng 10.2022. Ngoài ra, Thái Lan cũng bắt buộc du khách từ “một số nước yêu cầu xét nghiệm âm tính trước khi trở về” phải mua bảo hiểm Covid-19 khi đi du lịch. Đây là cách xứ chùa Vàng đảm bảo du khách có đủ khả năng chi trả nếu phát hiện dương tính với Covid-19 và phải điều trị tại Thái Lan. Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnviraku cho biết: “Các biện pháp mới là cần thiết vì Thái Lan là điểm đến chính của du khách từ nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc. Tuy nhiên, các biện pháp này không có tính phân biệt đối xử”.
Chính quyền Ấn Độ hiện yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính bắt buộc đối với những người đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Đây là nỗ lực để đảm bảo Covid-19 sẽ không lây lan mạnh như ở Trung Quốc. Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 11 biến thể phụ ở khách du lịch quốc tế nhập cảnh từ ngày 24.12.2022 đến ngày 3.1. Đó đều là các dòng phụ của biến thể Omicron, trong đó có biến thể phụ BA.5.2 và một dòng thuộc biến thể phụ BF.7 vốn đang thúc đẩy đợt bùng phát Covid-19 ở Trung Quốc. 
Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) cũng yêu cầu xét nghiệm bắt buộc với khách từ Trung Quốc đại lục. Đài Loan đã hạn chế khách du lịch Trung Quốc đại lục từ khi đại dịch bùng phát. Một số trường hợp ngoại lệ có thể nhập cảnh gồm người có mục đích kinh doanh hoặc thăm thân. Tương tự, hãng thông tấn QNA đưa tin, Qatar sẽ yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Yêu cầu nói trên được áp dụng cho tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc bất kể tình trạng tiêm phòng Covid-19.
Trước đó, từ ngày 2.1, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người đến từ Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu tất cả những người đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm PCR trong ngày đầu tiên nhập cảnh. Các du khách Trung Quốc cũng được bố trí khu vực riêng để chờ kết quả xét nghiệm được xác nhận. Công dân Hàn Quốc và người nước ngoài được phép cư trú ở Hàn Quốc trở về từ Trung Quốc phải cách ly tại nơi cư trú của họ sau khi xét nghiệm PCR. 

 THANH TÙNG 

Ý kiến bạn đọc