Italia điều tra vụ bức tranh thiên thần trong nhà thờ được phục chế giống Thủ tướng Meloni
VHO - Giới chức Italia đang mở cuộc điều tra liên quan đến việc một bức tranh thiên thần trong nhà thờ ở trung tâm Rome được phục chế với diện mạo được cho là giống Thủ tướng Giorgia Meloni.

Theo Reuters, Nhật báo La Repubblica hôm 31.1 đưa tin một trong hai bức tranh thiên thần tại nhà nguyện thuộc Vương cung thánh đường Thánh Lawrence ở Lucina đã được chỉnh sửa trong quá trình phục chế, khiến gương mặt thiên thần mang nhiều nét tương đồng với nữ Thủ tướng đương nhiệm nước này – người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Thủ tướng trong lịch sử Italia.
Tờ báo đã đăng tải hình ảnh so sánh trước và sau khi bức tranh được phục chế, cho thấy thiên thần vốn có diện mạo “một thiên thần nhỏ thông thường” trước khi được chỉnh sửa.
Trước những phản ứng trái chiều, Bộ Văn hóa Italia cho biết đã yêu cầu quan chức phụ trách di sản nghệ thuật hàng đầu của Rome tiến hành kiểm tra bức tranh trong ngày, trước khi đưa ra quyết định về các bước xử lý tiếp theo.
Trong khi đó, Phong trào Năm Sao, lực lượng đối lập tại Italia, đã lên tiếng chỉ trích vụ việc. Phong trào này cho rằng không thể cho phép nghệ thuật và văn hóa trở thành công cụ tuyên truyền hay phục vụ bất kỳ mục đích chính trị nào, bất kể nhân vật được miêu tả có phải là Thủ tướng hay không.

Trao đổi với hãng thông tấn ANSA, cha xứ Daniele Micheletti cho biết các họa tiết trang trí trong nhà nguyện mới đây được sửa chữa do bị hư hại bởi nước. Ông nhấn mạnh các tác phẩm này chỉ có từ năm 2000 nên không thuộc diện di sản được bảo vệ nghiêm ngặt.
Việc phục chế do chính họa sĩ Bruno Valentinetti – tác giả bức tranh gốc – thực hiện. Ông bác bỏ cáo buộc cho rằng mình đã chỉnh sửa diện mạo thiên thần để giống Thủ tướng, khẳng định với báo giới: “Tôi chỉ phục chế những gì đã tồn tại từ trước… cách đây 25 năm”.
Về phía Thủ tướng Meloni, bà đã phản ứng khá nhẹ nhàng trước sự việc. Trên Instagram, bà đăng tải hình ảnh bức tranh gây tranh cãi kèm chú thích: “Không, tôi chắc chắn không giống một thiên thần”, cùng biểu tượng mặt cười, như một cách xoa dịu dư luận.

RSS