Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã tử nạn

TÙNG QUANG

VHO - Truyền thông Iran đã xác nhận Tổng thống Iran Raisi và Ngoại trưởng Iran Abdollahian đã tử nạn sau khi máy bay trực thăng rơi ở vùng nói tỉnh Đông Azerbaijan.

Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã tử nạn - ảnh 1

Tổng thống Raisi. Ảnh: IRNA

Kênh PressTV và các hãng thông tấn Tasnim và Mehr của Iran cho biết, tất cả những người trên chiếc máy bay trực thăng này, trong đó có Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Abdollahian đã tử nạn.

Hãng tin Reuters cũng dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết, Tổng thống đã qua đời. Quan chức này nói với Reuters: “Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng và toàn bộ hành khách trên trực thăng đã tử vong trong vụ rơi máy bay”.

Trước đó, một quan chức Iran cho biết, trực thăng chở Tổng thống Raisi đã bị cháy hoàn toàn trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 19.5. Rạng sáng 20.5, người đứng đầu Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, ông Pirhossein Kolivand cho biết, lực lượng cứu nạn không phát hiện thấy dấu hiệu của sự sống tại hiện trường vụ rơi trực thăng chở ông Raisi.

Chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Amirabdollahian đã bị rơi khi đang bay qua địa hình núi trong thời tiết có sương mù dày đặc sau khi ông Raisi kết thúc chuyến thăm tới khu vực tây bắc Iran, giáp với Azerbaijan.

Hôm qua, Tổng thống Iran Raisi đã có mặt ở biên giới giáp Azerbaijan để dự lễ khánh thành Đập Qiz-Qalasi, một dự án chung với quốc gia láng giềng này.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này.

Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã tử nạn - ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Raisi, 63 tuổi, được bầu làm Tổng thống Iran vào năm 2021. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người nắm quyền lực tối cao và có tiếng nói cuối cùng về chính sách đối ngoại và chương trình hạt nhân của Iran, đã tìm cách trấn an người dân Iran, nói rằng các vấn đề quốc gia sẽ không bị gián đoạn.

Theo Hiến pháp Iran, trường hợp Tổng thống Raisi được xác định qua đời, quyền điều hành đất nước thuộc thẩm quyền của Tổng thống, sẽ do một Ủy ban đặc biệt đảm nhiệm. Ủy ban này do Phó Tổng thống thứ nhất đứng đầu. Trong thời gian 50 ngày kể từ khi Ủy ban Tổng thống lâm thời hình thành, Iran sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Như vậy, sau khi ông Raisi qua đời, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber dự kiến sẽ nhậm chức lãnh đạo lâm thời.

Thế giới cũng đang theo sát mọi diễn biến về sự cố trực thăng chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 quốc gia cử nhiều nhân viên cứu hộ và thiết bị hỗ trợ tìm kiếm đến tham gia cứu hộ sớm nhất. Đích thân Tổng thống Nga Putin đã tiến hành cuộc họp khẩn với giới chức quốc phòng nước này và Đại sứ Iran tại Nga để khẩn trương hỗ trợ công tác cứu hộ. Nhiều nước trong khu vực đã chia sẻ hình ảnh vệ tinh với giới chức Iran để có thể hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan bị sốc trước thông tin sự cố với Tổng thống Iran và phái đoàn nước này trên đường trở về cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại một lễ khánh thành.

Các nước Ả Rập và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã bày tỏ tình đoàn kết với Iran sau sự cố. Bộ Ngoại giao Mỹ và Trung Quốc cho biết đang “theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến về vụ việc”. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận khi chưa có thông tin cuối cùng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các thông tin liên quan đến vụ tai nạn trực thăng của Tổng thống Iran, bày tỏ tình đoàn kết với người dân Iran trong thời khác khó khăn này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã bày tỏ sự đau buồn trước tin thông tin vụ việc.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc