Hội chợ đèn lồng Trung Quốc bùng nổ sáng tạo với công nghệ AI
VHO - Lễ hội đèn lồng Tết Nguyên đán Đường Sơn Nam Hồ năm 2026, tổ chức tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, đã ứng dụng hàng loạt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến diện mạo mới cho lễ hội truyền thống.
Không chỉ để chiêm ngưỡng, sự kiện còn mở ra không gian tương tác, nơi du khách có thể trực tiếp trải nghiệm sự giao thoa giữa công nghệ và văn hóa Tết trong thế giới ánh sáng rực rỡ, theo Nhân dân Nhật báo.

Bước vào Khu thắng cảnh Đường Sơn Nam Hồ, hàng vạn chiếc đèn lồng tỏa sáng như một dòng sông sao. Năm khu vực đèn lồng theo chủ đề cùng 40 tác phẩm sáng tạo trải rộng trên diện tích 300.000 m², uốn lượn dọc tuyến tham quan dài 1,5 km, tạo nên một “biển ánh sáng” ấn tượng.
Các yếu tố của Năm Ngựa xuất hiện nổi bật khắp không gian lễ hội. Tác phẩm đèn lồng hình ngựa phi nước đại khổng lồ lao về phía trước với động lực mạnh mẽ, tượng trưng cho tương lai tươi sáng.
Trong khi đó, tác phẩm mang tên “Cưỡi ngựa mơ ước” gợi thông điệp để ước mơ dẫn lối, hiện lên lung linh như những chú ngựa phi trên sóng biển, bao quanh bởi dải ngân hà, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa huyền ảo.
Giữa dòng người tham quan tấp nập, tiếng cười vang lên không ngớt. Nhiều tác phẩm đèn lồng được thiết kế tương tác, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách.
Tại Vịnh Long Tuyền, mô hình “Thần Tài” trở thành điểm thu hút đông đảo khách tham quan. Thần tài cầm thỏi vàng với biểu cảm đáng yêu và có thể “trò chuyện” nhờ hệ thống giọng nói thông minh, tương tác trực tiếp với người xem. Du khách còn có thể quét mã để nhận lời chúc phúc, mang biểu tượng may mắn về nhà.

Khu vực đèn lồng 12 con giáp cũng thu hút sự quan tâm lớn. Mười hai mô hình được thiết kế sinh động, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, trở thành điểm chụp ảnh yêu thích của giới trẻ.
Một điểm nhấn khác là khu “Không gian mạng”, nơi công nghệ AI được ứng dụng để tạo ra trải nghiệm chụp ảnh đổi trang phục. Với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ và không khí tương lai, khu vực này thu hút đông người xếp hàng.
Du khách chỉ cần chụp ảnh chính diện tại vị trí quy định, hệ thống sẽ tự động tách nền, thay đổi trang phục và xử lý hình ảnh. Người tham gia có thể lựa chọn Hanfu, trang phục thời nhà Đường (618 – 907), hoặc phong cách hiện đại. Chỉ trong chưa đầy một phút, hàng chục bức ảnh đẹp sẽ được tạo ra.
“Du hành thời gian chỉ bằng một cú nhấp chuột, thật thú vị. Truyền thống và công nghệ đã tạo nên một sự kết hợp mới”, Chen Zilu, một du khách đến từ Thiên Tân, chia sẻ.
Lễ hội đèn lồng Đường Sơn Nam Hồ năm nay cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào các sự kiện văn hóa truyền thống, tạo thêm sức hút cho hoạt động du lịch và giải trí dịp Tết Nguyên đán.

RSS