Hàn Quốc nỗ lực xây dựng văn hóa thành một trụ cột kinh tế chiến lược
VHO - Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố mục tiêu đầy tham vọng đưa kim ngạch xuất khẩu văn hóa quốc gia này đạt 110 tỷ USD vào năm 2030, cao gấp hơn ba lần so với mục tiêu 35 tỷ USD được đưa ra khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào năm ngoái.

Thông báo được đưa ra trong cuộc họp báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tại Seoul ngày 28.5, cho thấy Seoul đang đặt ngành công nghiệp văn hóa vào vị trí trung tâm trong chiến lược tăng trưởng kinh tế mới của đất nước.
Điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là việc chính phủ Hàn Quốc mở rộng khái niệm “văn hóa Hàn Quốc” vượt ra ngoài phạm vi K-pop hay các sản phẩm giải trí truyền thống.
Theo cách tiếp cận mới, các lĩnh vực như du lịch, ẩm thực Hàn Quốc, mỹ phẩm Hàn Quốc và thời trang Hàn Quốc cũng được xem là một phần quan trọng của “làn sóng Hallyu” và sẽ được tính vào tổng quy mô xuất khẩu văn hóa.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young cho rằng sức hấp dẫn của văn hóa Hàn Quốc đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu.
Bộ trưởng nói: “Du khách quốc tế tìm đến Hàn Quốc sau khi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp văn hóa của đất nước này. Đồng thời, nhu cầu ngày càng tăng đối với ẩm thực, mỹ phẩm và thời trang Hàn Quốc cũng xuất phát từ sự yêu thích của người tiêu dùng toàn cầu đối với văn hóa Hàn Quốc”.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, việc thay đổi phương pháp thống kê và mở rộng phạm vi tính toán đã làm thay đổi đáng kể quy mô thực tế của ngành công nghiệp văn hóa nước này.
Dữ liệu mới cho thấy quy mô thị trường văn hóa Hàn Quốc trong năm 2025 ước đạt 274 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 182 tỷ USD, tiến sát mục tiêu 300 nghìn tỷ won mà chính quyền Tổng thống Lee từng đặt ra cho năm 2030.
Bộ trưởng Chae cho biết kim ngạch xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc hiện được ước tính đạt khoảng 71,8 tỷ USD. Với con số này, lĩnh vực văn hóa đã trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, chỉ đứng sau chất bán dẫn với 173,4 tỷ USD và ngành ô tô với 72 tỷ USD.
Theo ông Chae, những con số mới cho thấy ngành công nghiệp văn hóa không còn chỉ mang ý nghĩa “quyền lực mềm” mà đang trở thành một động lực kinh tế thực sự của đất nước.
Ông Chae nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nhiều ngành công nghiệp truyền thống của Hàn Quốc đang đối mặt với khó khăn, ngành văn hóa nổi lên như một động lực tăng trưởng mới có thể dẫn dắt tương lai kinh tế quốc gia”.
Bộ trưởng cũng giải thích rằng mô hình thống kê cũ trước đây quá tập trung vào các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật và nội dung giải trí truyền thống, trong khi chưa phản ánh đầy đủ giá trị kinh tế từ các ngành công nghiệp dựa trên thương hiệu văn hóa như du lịch, làm đẹp hay thời trang.
Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu mới, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành công nghiệp văn hóa. Trong đó có việc giảm thuế, mở rộng hỗ trợ tài chính và tăng đầu tư vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.
Ngoài ra, Seoul cũng lên kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt tại các địa phương ngoài thủ đô, nhằm thu hút thêm khách quốc tế và mở rộng tác động kinh tế của làn sóng Hallyu ra toàn quốc.
Giới quan sát nhận định động thái này phản ánh tham vọng của Hàn Quốc trong việc biến văn hóa thành một trụ cột kinh tế chiến lược, tương tự vai trò mà công nghệ và công nghiệp chế tạo từng đảm nhiệm trong nhiều thập kỷ qua.
Từ âm nhạc, phim ảnh đến mỹ phẩm và ẩm thực, “thương hiệu Hàn Quốc” đang ngày càng trở thành một tài sản kinh tế có giá trị lớn trên thị trường toàn cầu.

RSS