“Cơn sốt bảo tàng” bùng nổ trong mùa hè ở Trung Quốc

KHÁNH MY

VHO - Trong kỳ nghỉ hè, nhiều điểm đến văn hóa nổi tiếng tại Trung Quốc như Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc một lần nữa rơi vào tình trạng quá tải, với lượng khách tăng vọt, vé khan hiếm và những hàng dài xếp trước cổng.

“Cơn sốt bảo tàng” bùng nổ trong mùa hè ở Trung Quốc - ảnh 1
Các bảo tàng tại Trung Quốc triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan tăng mạnh trong dịp nghỉ hè. Ảnh minh họa: AI

Để ứng phó với "cơn sốt bảo tàng" và nâng cao chất lượng phục vụ, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc (NCHA) mới đây đã ban hành thông báo khuyến khích các bảo tàng đủ điều kiện bãi bỏ yêu cầu đặt chỗ trước trong thời gian nghỉ hè.

Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường xử lý tình trạng đầu cơ, bán vé chợ đen và bán lại vé trái phép.

Theo thông báo, các bảo tàng cần linh hoạt trong việc quản lý đặt chỗ tùy theo điều kiện thực tế.

Những cơ sở có đủ sức chứa và khả năng điều phối khách tham quan hợp lý được khuyến khích bỏ yêu cầu đặt trước. Với các bảo tàng vẫn cần áp dụng hình thức này, quy trình phải được đơn giản hóa, đồng thời mở rộng các kênh đăng ký trực tuyến và trực tiếp, kể cả đặt chỗ qua điện thoại.

NCHA cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các khâu kiểm tra an ninh, xác minh vé và tổ chức tham quan nhằm rút ngắn thời gian chờ của du khách.

Để ứng phó với thời tiết nắng nóng trong mùa hè, các bảo tàng được yêu cầu bố trí thiết bị làm mát và thuốc cấp cứu nhằm bảo đảm an toàn cho cả khách tham quan và nhân viên.

Thông báo cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức thêm nhiều triển lãm chuyên đề hấp dẫn, xây dựng các chương trình văn hóa phù hợp với nhiều nhóm tuổi, đồng thời tiếp tục phát triển mô hình "bảo tàng thông minh" bằng cách ứng dụng các công nghệ như thực tế ảo (VR) và trí tuệ nhân tạo (AI) để làm phong phú các triển lãm trực tuyến và mở rộng nội dung giáo dục số.

Nhiều bảo tàng trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng điều chỉnh hoạt động.

Tại Bảo tàng Tường thành Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), khách tham quan không còn phải đặt chỗ trước từ ngày 5.6 mà chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân sau khi kiểm tra an ninh.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa hè, bảo tàng kéo dài thời gian mở cửa đến 20h vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật từ ngày 3.7 đến 30.8, theo ông Xiao Fahua, Phó Giám đốc phụ trách hoạt động của bảo tàng.

Trong khung giờ mở cửa buổi tối, du khách có thể tham quan triển lãm mùa hè về di sản gốm sứ thủ công Cảnh Đức Trấn - "thủ phủ gốm sứ" của Trung Quốc.

Triển lãm trưng bày 290 hiện vật được tuyển chọn từ hơn một thập kỷ nghiên cứu khảo cổ và các phát hiện ở nước ngoài, mang đến cái nhìn toàn diện về gốm men lam trắng thời nhà Nguyên (1279-1368), một trong những báu vật của nền văn minh Trung Hoa.

Nhằm phá vỡ quan niệm truyền thống "chỉ được nhìn, không được chạm", từ ngày 7.7, triển lãm mở thêm khu trải nghiệm cho phép khách tham quan trực tiếp chạm vào các mẫu mảnh gốm có kết cấu và hoa văn khác nhau được lựa chọn từ bộ sưu tập của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh.

Các tour tham quan bảo tàng vào ban đêm cũng phát triển nhanh chóng. Nhiều bảo tàng hiện tổ chức các chương trình tham quan buổi tối, thậm chí mở dịch vụ lưu trú qua đêm.

Tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), chương trình ngủ lại bảo tàng tiếp tục được duy trì trong năm nay sau khi thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Theo một nhân viên bảo tàng, chương trình được thiết kế với ba tuyến khám phá dành riêng cho trẻ em. Các phòng trưng bày trở thành những lớp học khoa học đặc biệt, trong khi hóa thạch và mẫu vật được lồng ghép thành các "manh mối" trong hành trình khám phá.

Trẻ em được khuyến khích quan sát, thử nghiệm và cùng nhau giải quyết các thử thách, giúp việc học khoa học tự nhiên trở nên sinh động, tương tác và dễ ghi nhớ hơn.

Ông Zhang Peng, nhà nghiên cứu văn hóa và Phó Giáo sư Đại học Sư phạm Nam Kinh nhận định, việc kéo dài thời gian hoạt động, thậm chí vận hành theo mô hình "điểm đến 24 giờ", sẽ giúp các bảo tàng phân bổ lượng khách tốt hơn trong mùa cao điểm, đồng thời khai thác hiệu quả hơn không gian trưng bày.

Theo NCHA, đến cuối năm 2025, Trung Quốc có 7.188 bảo tàng đã đăng ký hoạt động, trong đó hơn 91% miễn phí vé vào cửa. Riêng năm 2025, các bảo tàng trên cả nước tổ chức khoảng 45.000 triển lãm và đón 1,56 tỷ lượt khách.

Ông Sun Jiashan, nhà phê bình văn hóa thuộc Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Bắc Kinh cho rằng "cơn sốt bảo tàng" vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Theo ông, sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ số sẽ mở ra nhiều cách thức mới để các bảo tàng kết nối với công chúng, chẳng hạn sử dụng công nghệ số để "hồi sinh" các hiện vật quý, tạo nên những trải nghiệm trực quan, sinh động và hấp dẫn hơn, qua đó nâng cao sức hút cũng như khả năng tiếp cận của bảo tàng.