Căng thẳng Israel - Iran: Iran bổ nhiệm lãnh đạo quân sự mới

VHO - Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei ngày 14.6 đã bổ nhiệm các chỉ huy mới của quân đội và bộ phận Hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Israel sẽ phải hứng chịu“hình phạt khắc nghiệt”. Ảnh: IRNA/TTXVN
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Israel sẽ phải hứng chịu “hình phạt khắc nghiệt”. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, ông Seyed Majid Mousavi, nguyên Phó Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ IRGC, đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh mới của lực lượng này, thay ông Amir-Ali Hajizadeh - người thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào nhiều địa điểm ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran, vào đêm 12.6 và rạng sáng 13.6 theo giờ địa phương.

Cùng ngày 14.6, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin, ông Amir Hatami, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân Iran thay ông Abdolrahim Mousavi. Trước đó, ngày 13.6, ông Mousavi được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran thay thế ông Mohammad Bagheri – người cũng thiệt mạng trong cuộc không kích cùng ngày.

Iran xác nhận một số quan chức quân đội hàng đầu thiệt mạng trong các vụ tấn công của Israel. Ngoài hai tướng Bagheri và Hajizadeh, các cuộc không kích vào rạng sáng 13.6 còn khiến Tư lệnh IRGC Hossein Salami và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya thiệt mạng.

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 14.6 cho biết hơn 20 chỉ huy cấp cao thuộc quân đội và IRGC của Iran đã thiệt mạng trong các đợt không kích từ rạng sáng 13.6.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế quan ngại căng thẳng giữa Israel và Iran có thể ảnh hưởng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ, Tehran tuyên bố việc tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ là “không thể chấp nhận được”. Hãng thông tấn nhà nước dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 14.6 nhấn mạnh việc tiếp tục đối thoại với Mỹ là "phi lý" khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 giữa Tehran và Washington về vấn đề hạt nhân sẽ diễn ra ngày 15.6 tại thủ đô Muscat của Oman. Hiện chưa biết kế hoạch này có bị thay đổi sau khi Israel phát động tấn công Iran hay không.

Trong diễn biến liên quan, ông Esmail Kosari, thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, cho biết nước này đang xem xét một cách nghiêm túc việc đóng cửa Eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran, là tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ.

Theo NGUYỄN HÀ (TTXVN)/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc