Các trường trung học Pháp gấp rút thực thi lệnh cấm học sinh dùng điện thoại

ĐỨC AN

VHO - Các trường trung học Pháp đang gấp rút triển khai lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong tuần này, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thời gian trẻ em sử dụng thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, các công đoàn giáo dục cảnh báo việc áp dụng lệnh cấm tại các trường trung học, nơi học sinh chủ yếu trong độ tuổi 15-18, sẽ khó thực hiện ngay lập tức.

Các trường trung học Pháp gấp rút thực thi lệnh cấm học sinh dùng điện thoại - ảnh 1
Pháp triển khai lệnh cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học từ năm học mới. Ảnh do AI tạo

Trường học chạy đua thực thi lệnh cấm

Tháng này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ban hành đạo luật quy định cấm sử dụng điện thoại tại các trường trung học, sau khi Hội đồng Hiến pháp bác bỏ các điều khoản về cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội vì vi hiến.

Chính phủ đang soạn thảo lại văn bản với hy vọng có thể thông qua trước khi Tổng thống Macron rời nhiệm sở vào tháng 5.2027.

Pháp đã cấm học sinh sử dụng điện thoại di động tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, dành cho học sinh 11-15 tuổi từ năm 2018.

Trọng tâm hiện nay của Chính phủ Pháp là mở rộng lệnh cấm đối với nhóm học sinh lớn tuổi hơn tại các trường trung học từ tháng 9, với lý do thời gian sử dụng màn hình quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

Tuy nhiên, để thực thi lệnh cấm, các trường phải sửa đổi nội quy. Đây là một quá trình cần thời gian, khiến nhiều trường lo ngại không thể triển khai ngay từ đầu tháng 9.

“Không thể nào triển khai điều này ngay từ đầu ngày 1.9”, Thư ký quốc gia của công đoàn SE-Unsa Jérôme Fournier nói. Theo ông, các trường phải sửa đổi quy định nội bộ, tiến hành tham vấn và bỏ phiếu, đồng thời lấy ý kiến học sinh.

Một thách thức khác là học sinh trung học hiện thường sử dụng điện thoại để truy cập các ứng dụng của trường, qua đó cập nhật thời khóa biểu, thay đổi phòng học hoặc bài tập về nhà.

“Một số em thậm chí còn phải dùng ứng dụng trên điện thoại làm thẻ để vào căng tin ăn trưa hoặc mượn sách từ thư viện trường”, ông Fournier nói.

Ông cũng cho biết các trường trung học thường tiếp nhận học sinh theo học các chương trình cao đẳng hoặc đào tạo nghề, trong đó một số người đã ở độ tuổi 20 và cần sử dụng điện thoại cho công việc.

Theo ông Fournier, mỗi trường sẽ phải xác định cụ thể phạm vi áp dụng lệnh cấm, chẳng hạn có áp dụng trên toàn bộ khuôn viên hay cho phép ngoại lệ tại một số khu vực như sân chơi.

Một vấn đề khác là học sinh có thể rời khỏi khuôn viên trường để sử dụng điện thoại bên ngoài, làm phát sinh những lo ngại về an ninh và an toàn giao thông.

Ông Fournier cho rằng học sinh cần được tham gia vào quá trình xây dựng quy định thay vì bị đối xử như trẻ nhỏ.

“Những thiếu niên lớn tuổi này là những người sắp trưởng thành - một số em đang học năm cuối cấp và sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới”, ông trăn trở.

Nỗ lực hạn chế mạng xã hội chưa dừng lại

Văn phòng Tổng thống Macron cho biết ông không có kế hoạch từ bỏ nỗ lực hạn chế trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Snapchat. Chính phủ đang tiến hành soạn thảo lại dự luật sau khi phiên bản đầu tiên bị Hội đồng Hiến pháp bác bỏ.

Hội đồng Hiến pháp cho rằng định nghĩa về mạng xã hội trong dự luật chưa đủ cụ thể. Theo cơ quan này, quy định có thể khiến một số trang web vốn không được xem là mạng xã hội nhưng cho phép người dùng bình luận hoặc giao tiếp cũng bị áp dụng lệnh cấm, dẫn đến “sự hạn chế không cân xứng” đối với quyền tự do ngôn luận.

Hội đồng Hiến pháp cũng bày tỏ lo ngại về tác động đối với quyền riêng tư khi áp dụng hệ thống xác minh độ tuổi đối với tất cả người dùng.

Ông Valère Ndior, giáo sư luật tại Đại học Tây Brittany cho rằng các chuyên gia pháp lý không bất ngờ trước việc dự luật bị bác bỏ ở dạng hiện tại, đồng thời nhận định việc soạn thảo lại sẽ là một thách thức.

“Hiện tại, với tư cách là một luật sư, tôi không thấy làm thế nào có thể đạt được sự cân bằng giữa luật châu Âu và luật hiến pháp Pháp”, ông nói.