Các nước châu Á tưng bừng đón Tết Nguyên đán
VHO - Đối với người dân ở một số nước châu Á, Tết Nguyên đán hay Tết Âm lịch là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Tết Nguyên đán năm nay bắt đầu vào ngày 29.1, mở đầu cho năm Ất Tỵ.

Những ngày này, tại một số nước khu vực châu Á như: Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc hay nhiều quốc gia ở châu lục khác…, các hoạt động chào đón lễ hội quan trọng nhất trong năm diễn ra tưng bừng và là dịp đoàn viên của các gia đình. Không khí đón tết năm nay có ý nghĩa hơn khi là năm đầu tiên sau khi Tết Nguyên đán được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại (tháng 12. 2024).

Tại Trung Quốc, khắp nơi tràn ngập sắc đỏ từ đồ trang trí cho đến những bao lì xì, với mong muốn một năm mới an lành, may mắn. Các mặt hàng mang linh vật rắn biểu trưng cho năm Tỵ xuất hiện khắp nơi. Theo China Daily, người dân Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28.1 đến 4. 2. Không khí lễ hội đang diễn ra tưng bừng tại một số địa phương Trung Quốc, với nhiều hoạt động như trình diễn múa lân sư rồng, trưng bày đèn lồng, bắn pháo hoa...

Tại Thái Lan, khu phố người Hoa trên đường Yaowarat ở thủ đô Bangkok đã được trang hoàng rực rỡ để chuẩn bị cho 2 tuần nhộn nhịp nhất trong năm của ngành du lịch xứ Chùa Vàng. Thái Lan ước tính sẽ đón khoảng 1,35 triệu lượt khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Theo Korea Times, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất nghỉ tết 6 ngày, từ 25 đến 30.1. Kỳ nghỉ dài giúp người dân có thêm thời gian nghỉ ngơi, mua sắm kích thích tiêu dùng trong nước nhằm thúc đẩy hồi phục kinh tế.


Ở Singapore, triển lãm Hoa mùa xuân chào đón Tết Nguyên đán được tổ chức trong khuôn viên Flower Dome của công viên Gardens by the Bay năm nay có chủ đề “Đổi mới và đoàn kết gia đình”. Triển lãm diễn ra từ ngày 17. 1 và sẽ kéo dài đến ngày 23. 2.


Cũng như các quốc gia đón Tết Nguyên đán khác, đây cũng là dịp để người dân ở Malaysia có dịp đoàn tụ, quây quần. Lễ hội đường phố Chingay diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, với các thành phố Johor Bahru và Penang là những nơi tổ chức nhiều sự kiện đa văn hóa quan trọng.
Từ năm 2012, Philippines chính thức công nhận Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ lớn. Người dân Philippines vào dịp tết thường đi chùa hay nhà thờ để cầu cho một năm hạnh phúc, an lành và thịnh vượng.