Các bên phản ứng trước thềm thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Alaska
VHO - Ngày 15.8 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska (Mỹ). Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ đầu tiên kể từ năm 2021.

Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 9.8 đã xác nhận thông tin về cuộc gặp, cho biết phía Mỹ vừa thông báo hai bên đã đạt thỏa thuận tổ chức.
Ông nhấn mạnh, Nga và Mỹ là “láng giềng, có chung đường biên giới” và việc đoàn Nga chỉ cần bay qua eo Bering để dự một hội nghị “quan trọng và được chờ đợi” tại Alaska là hợp lý.
Theo ông, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung bàn thảo các phương án đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine, đồng thời trao đổi về những điểm giao thoa lợi ích tại khu vực Bắc Cực, nơi có tiềm năng thực hiện các dự án quy mô lớn, đôi bên cùng có lợi.
Cố vấn Tổng thống Nga cũng cho biết Moskva kỳ vọng sau cuộc gặp tại Alaska, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa hai Tổng thống sẽ diễn ra trên lãnh thổ Nga và "lời mời chính thức đã được chuyển tới Tổng thống Mỹ".
Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump hé lộ một thỏa thuận hòa bình có thể buộc Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ. Ông nói: “Châu Âu muốn thấy hòa bình, Tổng thống Putin muốn thấy hòa bình và Tổng thống Zelensky cũng vậy. Nhưng Ukraine sẽ phải ký một điều gì đó. Chúng tôi đang tính toán để lấy lại một số và trao đổi một số vùng lãnh thổ, nhằm hai bên cùng có lợi”.
Tuy nhiên, theo ông, từ nay đến ngày diễn ra hội nghị, Washington cần thuyết phục Ukraine và các đồng minh châu Âu chấp thuận sự nhượng bộ này.
Hãng tin Axios dẫn nguồn tin cho biết, cuối tuần này các quan chức Mỹ, Ukraine và một số nước châu Âu sẽ họp tại Anh để thống nhất lập trường. Bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cũng sẽ cần trưng cầu ý dân tại Ukraine.
Bất chấp những lo ngại về khả năng bị gạt sang bên lề, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8.8 kêu gọi các đối tác ủng hộ “mọi bước đi mang tính xây dựng” của Mỹ.
Ông Zelensky khẳng định, chiến tranh chỉ có thể kết thúc bằng một nền hòa bình “đúng đắn, đáng tin cậy và lâu dài”, đồng thời cho biết đã trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Thủ tướng Ba Lan, Tổng thống Phần Lan, Tổng thống Latvia, Thủ tướng Cộng hòa Séc và Tổng thống Nam Phi.
Từ góc nhìn châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng xung đột tại Ukraine có thể sắp “đóng băng” chứ chưa hẳn kết thúc. Sau cuộc trao đổi với ông Zelensky, ông nhận thấy Kiev mong muốn châu Âu, bao gồm cả Ba Lan, tham gia vào việc lập kế hoạch ngừng bắn và xây dựng hòa bình lâu dài.
Trong những ngày tới, các nước liên quan sẽ tăng tốc ngoại giao để chuẩn bị cho cuộc gặp tại Alaska. Sự kiện đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới, khi mọi ánh mắt đều dõi theo khả năng xuất hiện một bước ngoặt trong tiến trình chấm dứt chiến sự Ukraine.