Ai Cập trưng bày hiện vật “độc nhất vô nhị” từ lăng mộ Vua Tutankhamun
VHO - Bức tường thạch cao từng niêm phong lăng mộ Vua Tutankhamun lần đầu được giới thiệu trước công chúng, cùng hai lăng mộ thời Tân Vương quốc được phục dựng với nhiều cảnh sinh hoạt cổ đại đặc sắc.

Chính quyền Ai Cập vừa công bố trưng bày một bức tường chắn bằng thạch cao từ lăng mộ của Tutankhamun tại Luxor, đồng thời giới thiệu hai lăng mộ cổ được phục dựng ở bờ Tây sông Nile, có niên đại từ thời Tân Vương quốc.
Theo ông Abdelghaffar Wagdy, người đứng đầu Cơ quan Cổ vật Luxor, bức tường thạch cao là hiện vật “độc nhất vô nhị”, chưa từng được sao chép ở Ai Cập hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, bởi phần lớn các lăng mộ thời Pharaoh đều đã bị cướp phá qua nhiều thế kỷ.
“Đây là hiện vật duy nhất còn sót lại của Tutankhamun mà thế giới chưa từng thấy trước đây”, ông nói tại triển lãm ở Luxor, đồng thời cho biết một nhóm nghiên cứu Ai Cập gần đây đã phục dựng lại hiện vật này.
Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, bức tường nguyên bản từng được dùng để bịt kín lăng mộ của Vua Tutankhamun và được xem là một trong những dấu tích quan trọng nhất liên quan tới quá trình niêm phong lăng mộ.
Công trình này gắn liền với cuộc khai quật nổi tiếng của nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter vào năm 1922.
Bức tường hiện được trưng bày lần đầu trước công chúng tại Bảo tàng Luxor. Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, hiện vật từng được sử dụng để bảo vệ lối vào phòng chôn cất và mang các con dấu chính thức phản ánh nghi lễ tang lễ cũng như quyền lực hành chính liên quan đến việc an táng nhà vua.
Ông Abdelghaffar Wagdy cho biết, trên bức tường vẫn còn những con dấu của Tutankhamun và dấu của những người bảo vệ nghĩa địa, lực lượng có nhiệm vụ canh giữ các lăng mộ khỏi nạn trộm cắp.

Bờ Tây sông Nile là nơi tọa lạc của Thung lũng các vị vua, khu nghĩa địa nổi tiếng nơi nhiều pharaoh và quý tộc thời Tân Vương quốc được chôn cất trong các lăng mộ đục sâu vào đá.
Trong số các vị vua được an táng tại đây có Tutankhamun, thường được biết đến với tên gọi Vua Tut. Lăng mộ của ông có niên đại từ thế kỷ XIV trước Công nguyên và trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi được phát hiện gần như nguyên vẹn vào năm 1922.
Ngoài hiện vật liên quan tới Tutankhamun, giới chức Ai Cập cũng công bố hai lăng mộ cổ được phục dựng của Rabuya và con trai là Samut, thuộc Vương triều thứ 18, triều đại đầu tiên của thời Tân Vương quốc.
Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, Rabuya và Samut từng giữ vai trò gác cổng cho thần Amun.
Tổng Thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập Hisham El-Leithy cho biết hai lăng mộ này được phát hiện tình cờ vào năm 2015 và hiện đã hoàn tất quá trình phục dựng để mở cửa giới thiệu tới công chúng.
Các bức tường bên trong lăng mộ tái hiện nhiều cảnh sinh hoạt của người Ai Cập cổ đại như canh tác nông nghiệp, thu hoạch mùa màng, làm bánh mì, chế tác đồ gốm, sản xuất rượu vang và các hoạt động thủ công.
Việc trưng bày hiện vật từ lăng mộ Tutankhamun cùng các công trình phục dựng mới được xem là một phần trong nỗ lực của Ai Cập nhằm quảng bá di sản khảo cổ học và thu hút du khách quốc tế tới Luxor, một trong những trung tâm khảo cổ quan trọng nhất thế giới.

RSS