Biểu diễn Hát bội, Kịch nói và ca cổ dịp Lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt

BÌNH THỦY

VHO - Đã thành thông lệ, vào dịp Lễ giỗ của Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt hằng năm (30.7 đến 2.8 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt, TP.HCM (Lăng Ông Bà Chiểu) đều tưng bừng diễn ra các nghi thức lễ và chương trình biểu diễn nghệ thuật Hát bội.

Biểu diễn Hát bội, Kịch nói và ca cổ dịp Lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt - ảnh 1
Biểu diễn Hát bội "Lê Công kỳ án" tại Di tích Lăng Lê Văn Duyệt

Theo đó, Lễ giỗ lần thứ 192 của đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt diễn ra trong ba ngày, từ 2-4.9 (nhằm 30.7-2.8 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt, thu hút đông đảo khách thập phương đến viếng.

Ngoài các nghi lễ cúng tế truyền thống, chương trình văn nghệ dâng lên Đức Tả quân là điểm nhấn được người dân mong chờ.

Theo đó, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM tiếp tục đưa vở Lê Công kỳ án (kịch bản: nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh, đạo diễn: Nguyễn Hoàn) đến phục vụ trong ngày lễ Tiên thường (2.9).

Lê Công Kỳ án ca ngợi tinh thần trung quân ái quốc, sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Đức Tả quân.

Trong ngày Chánh giỗ (3.9), Nhà hát biểu diễn hai vở Ngũ sắc châu và San Hậu. Bên cạnh đó, Nhà hát cũng thực hiện các nghi thức Lễ Xây chầu - Đại bội; Lễ Tôn Vương - Hồi chầu.

Xây chầu - Đại bội là một nghi thức mang đậm giá trị truyền thống ở các đình miếu Nam Bộ. Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời thể hiện lòng thành kính của người dân đối với đất trời, mong cầu một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nối tiếp phần nghi lễ Đại bội là phần Hát chầu.

Ngoài ra, trong ngày Hậu thường (3.9), các nghệ sĩ của Đoàn Hoa lan trắng biểu diễn chương trình ca cổ tại Lăng Ông.

Dịp này, tại Nhà hát Thanh Niên (Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM), vở kịch Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử (tác giả: Lê Văn Quý, biên tập: Võ Tử Uyên, đạo diễn: Hoàng Duẩn) đã được biểu diễn để phục vụ nhân dân. Chương trình do BQL Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia lăng Lê Văn Duyệt phối hợp với Nhà hát kịch IDECAF tổ chức.

Biểu diễn Hát bội, Kịch nói và ca cổ dịp Lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt - ảnh 2
Vở kịch "Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" tại Nhà hát Thanh niên

Ông Trần Văn Sung, Phó BQL, Trưởng Ban Quý tế Di tích xúc động chia sẻ: Cùng với Lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt, năm 2024 cũng là năm ghi dấu Tả quân Lê Văn Duyệt tròn 260 năm tuổi (1764-2024).

Để tuyên truyền sâu rộng công đức của Tả quân, BQL Di tích phối hợp với Nhà hát kịch IDECAF tổ chức công diễn vở kịch về ngài, qua đó lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ hội Khai Hạ - Cầu An tại lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

“Chúng tôi cho rằng, ngoài việc tôn vinh công đức của Tả quân, nhắc nhở các thế hệ đời sau hiểu sâu hơn về một bậc khai quốc công thần trên vùng đất Gia Định xưa, người có công mở mang bờ cõi, chăm lo cho dân.

Chúng tôi còn mong muốn khán giả mọi tầng lớp được tiếp cận nhiều hơn với các loại hình nghệ thuật, qua các cách thể hiện khác nhau về Đức Thượng công, như Hát bội, Cải lương, Kịch nói…”, ông Trần Văn Sung bày tỏ.