Xét xử 37 bị cáo trong đường dây giả danh cán bộ, “thao túng” tâm lý để lừa đảo

PHẠM NGÂN

VHO - Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với 37 bị cáo người Việt làm việc tại Campuchia, giả danh công an để chiếm đoạt hàng tỷ đồng vừa bị đưa ra xét xử, thu hút quan tâm người dân.

Ngày 11.8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú tại TP.HCM) cùng 36 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2023, Tuấn và các bị cáo khác, quê ở TP.HCM, Nghệ An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hải Phòng, đã làm việc cho các công ty lừa đảo đặt tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) do A Thơ (quốc tịch Đài Loan) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam) điều hành.

Xét xử 37 bị cáo trong đường dây giả danh cán bộ, “thao túng” tâm lý để lừa đảo  - ảnh 1
Vũ Hoàng Minh Tuấn và các bị cáo tại tòa

Nhóm bị cáo được giao nhiệm vụ gọi điện giả danh cán bộ nhà nước, sử dụng thủ đoạn “thao túng tâm lý” nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức hoạt động gồm nhiều bộ phận phối hợp chặt chẽ: D1 thực hiện cuộc gọi ban đầu cho bị hại, sau đó bấm “##” để chuyển máy lên D2.

D2 đóng giả điều tra viên, cán bộ công an, đe dọa và dẫn dắt tâm lý nạn nhân.

D3 tiếp nhận thông tin, hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản do nhóm kiểm soát, rồi chiếm đoạt.

Các bộ phận D2 và D3 không nhận lương cố định mà hưởng hoa hồng dựa trên số tiền lừa được. Mỗi khâu trong quy trình đều giữ vai trò then chốt, không thể thiếu để hoàn tất hành vi phạm tội.

Cuối mỗi ngày, công ty tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm và trao thưởng “nóng” cho những người lừa được nhiều tiền. Lương và hoa hồng của các nhân viên đều được chi trả từ số tiền chiếm đoạt.

Trong vòng hai năm, đường dây này đã lừa đảo thành công 4 bị hại tại Việt Nam, chiếm đoạt tổng cộng hơn 8,6 tỉ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 11 đến 13.8.2025 và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tới dự khán.