Tuyên Quang cảnh báo ma túy len lỏi vào thế hệ Gen Z

NGUYỄN HOÀN

VHO - Xu hướng trẻ hóa tội phạm ma túy tại Tuyên Quang đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi nhiều người chưa thành niên vướng vào các hành vi phạm tội.

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ghi nhận xu hướng trẻ hóa khi ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng là người chưa thành niên trong các vụ án được phát hiện.

Đây là thực trạng đáng lo ngại bởi những người trẻ đang trong độ tuổi học tập, hoàn thiện nhận thức và định hình tương lai lại trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy tìm cách tiếp cận.

Tuyên Quang cảnh báo ma túy len lỏi vào thế hệ Gen Z - ảnh 1
Tội phạm ma tuý có xu hướng trẻ hóa. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 3.6, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã triệt phá, bắt giữ 168 vụ với 313 đối tượng.

Trong số đó có 14 vụ với 23 đối tượng là người chưa thành niên, chiếm 8,3% số vụ án và 7,3% số bị can trong các vụ án đã được đấu tranh.

Những con số này cho thấy nguy cơ ma túy len lỏi vào một bộ phận giới trẻ đang hiện hữu và đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn từ gia đình, nhà trường cùng xã hội.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sự xuất hiện ngày càng nhiều loại ma túy tổng hợp thế hệ mới là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới dạng kẹo, trà sữa, nước ngọt hoặc thuốc lá điện tử với hình thức bắt mắt và hương thơm hấp dẫn, dễ tạo tâm lý chủ quan.

Bên cạnh đó, một bộ phận học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống.

Tuyên Quang cảnh báo ma túy len lỏi vào thế hệ Gen Z - ảnh 2
Một bộ phận giới trẻ thiếu kỹ năng nhận diện các loại ma túy trá hình đã khiến bản thân trở thành đối tượng bị lôi kéo. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Với tâm lý tò mò, muốn thử một lần cho biết hoặc thiếu kỹ năng nhận diện các loại ma túy trá hình đã khiến nhiều người trẻ trở thành đối tượng bị lôi kéo, dụ dỗ.

Việc sử dụng ma túy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn làm gián đoạn học tập, công việc và kéo theo nhiều hệ lụy đối với gia đình.

Trước thực tế này, cơ quan chức năng khuyến cáo thanh thiếu niên tuyệt đối không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào dù chỉ một lần.

Người trẻ cần cảnh giác với các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hoặc đồ vật không rõ nguồn gốc được đưa từ người lạ hoặc các mối quan hệ thiếu tin cậy.

Cùng với đó, việc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập và rèn luyện kỹ năng sống sẽ góp phần xây dựng môi trường phát triển lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Để hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh không ma túy” vào năm 2030, việc nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ của thế hệ trẻ vẫn là yêu cầu cấp thiết hiện nay.