Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

HOÀNG HƯƠNG; ảnh: Bộ Công an

VHO - Ngày 31.1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 về cao điểm rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy.

 Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng tới mục tiêu xây dựng các xã, phường và tỉnh, thành phố “không ma túy” đến năm 2030.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị

Lực lượng công an các cấp đã tăng cường rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng là công nhân, lao động ngoại tỉnh. Việc cập nhật, quản lý dữ liệu về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện từng bước được chuẩn hóa, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ và phòng ngừa tội phạm.

Theo thống kê, hiện cả nước có 298.395 người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người được quản lý sau cai nghiện. Trong đợt cao điểm từ 15.10.2025 đến 14.1.2026, lực lượng chức năng đã rà soát, phát hiện 32.645 trường hợp nghi vấn liên quan đến ma túy; xử lý 336 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 1.273 đối tượng.

Cùng với đó, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 537 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, với hơn 1.100 đối tượng liên quan.

Công tác cai nghiện và quản lý sau cai tiếp tục được triển khai bài bản. Hiện nay, cả nước có 77 cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đang tổ chức cai nghiện cho 46.801 người. Trong thời gian cao điểm, có 9.365 người được tiếp nhận cai nghiện mới và 11.155 người hoàn thành chương trình cai nghiện.

Tại các cơ sở cai nghiện, học viên được phổ biến nội quy, trang bị kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống, học văn hóa, đồng thời được tư vấn, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành cai nghiện.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy - ảnh 2
Ngày 17.1.2026, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang đối tượng Tráng A Páo vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy và hành động trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; xác định rõ công tác phòng, chống ma túy, giảm cầu ma túy, cai nghiện ma túy là giải pháp quan trọng để kéo giảm tội phạm hình sự, đảm bảo an ninh, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới;

Công an các đơn vị địa phương phải xác định rất rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị để phân công, phân cấp nhiệm vụ cho rõ ràng, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân buông lỏng, bỏ sót, lọt tội phạm trong địa bàn, đối tượng trong thực hiện Kế hoạch của Bộ;

Giám đốc các địa phương phải chỉ đạo quyết liệt lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng khác, công an xã tập trung rà soát các đối tượng mua bán, điểm tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn mình theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm...