Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh xuyên biên giới

NGUYỄN LINH

VHO - Lợi dụng nhu cầu mua xe điện giá rẻ, các đối tượng đã móc nối với đầu mối bên Trung Quốc, đưa hàng lậu qua đường tiểu ngạch về Hà Nội rồi trung chuyển vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lý Hồng Lâm (SN 1993), Nguyễn Thị Thoan (SN 1993), cùng trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long (SN 1990) và Lại Quý Dương (SN 1995), cùng trú TP Hà Nội về tội “Buôn lậu”.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh xuyên biên giới - ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu bất minh.

Nhiều dòng xe được bán với giá thấp bất thường, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Từ các dấu hiệu nghi vấn, lực lượng trinh sát đã tiến hành xác minh, rà dựng các đầu mối liên quan.

Quá trình điều tra xác định phía sau các cửa hàng xe điện là cả một đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động tinh vi, có sự câu kết giữa các đối tượng tại Thanh Hóa và nhóm vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 11.5.2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra cơ sở kinh doanh “Tổng kho xe điện” trên đường Lê Hiến Tông do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện ba bánh; cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu.

Toàn bộ số xe đều không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, từ khoảng tháng 3.2026, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan sử dụng mạng xã hội WeChat để liên hệ với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua xe điện đưa về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để vận chuyển hàng trót lọt, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không làm thủ tục hải quan. Giá vận chuyển được thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng/m³ hàng hóa.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Long giữ vai trò cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh xuyên biên giới - ảnh 2
Kho xe điện ba bánh là tang vật trong vụ án buôn lậu xuyên biên giới. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Đối tượng lập các nhóm Zalo để điều hành việc vận chuyển, cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tập kết tại Hà Nội.

Khi hàng về đến nơi, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng mang đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã khám xét kho hàng do Nguyễn Thanh Long quản lý tại Hà Nội và tiếp tục phát hiện số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc.

Đến nay, tổng số tang vật thu giữ hơn 500 xe điện nhập lậu, trị giá trên 4 tỉ đồng.

Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của Lại Quý Dương, người được Nguyễn Thanh Long thuê quản lý kho và theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa.

Dù biết rõ toàn bộ số xe điện là hàng nhập lậu nhưng Dương vẫn tham gia giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 22.5.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự về tội “Buôn lậu”.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thoan và Lý Hồng Lâm về cùng tội danh.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.