Tổ chức đưa trẻ em sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến
VHO - Sau khi sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến có tên Tập đoàn Thế Kỷ, các cô gái đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để dụ dỗ, lừa đưa người, có trẻ em sang Campuchia.
Ngày 30.6, TAND thành phố Huế đã mở phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi đối và tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Các bị cáo bị xét xử gồm: Trương Ngọc Huyền (17 tuổi, trú tại phường Gia Hội, quận Phú Xuân, thành phố Huế); Nguyễn Thị Hồng Ngân (24 tuổi), Nguyễn Vương Tấn Trọng (22 tuổi), Nguyễn Công Lễ (23 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bình Phước).
Trước đó năm 2023, Trương Ngọc Huyền đã được một người đàn ông (không rõ lai lịch) quen trên mạng xã hội facebook đưa sang Campuchia. Tại đây, Huyền làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến có tên Tập đoàn Thế Kỷ, trụ sở tại khu Chinatown, thành phố Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk.
Trương Ngọc Huyền đảm nhận vai trò “tuyển dụng nhân sự” và chịu sự quản lý, điều hành của Nguyễn Thị Hồng Ngân.
Từ tháng 5 đến ngày 10.6.2024, Trương Ngọc Huyền đã sử dụng nhiều tài khoản facebook khác nhau để dụ dỗ, lừa gạt và đưa 4 người Việt Nam sang Campuchia giao cho tổ chức Tập đoàn Thế Kỷ.
Trong đó, có nạn nhân là T.N.K.B, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế (thời điểm bị lừa chưa đầy 14 tuổi); em H.H.T.U, 18 tuổi, trú tại phường Gia Hội; em L.T.Q.N, 15 tuổi, trú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, thành phố Huế.
Sau khi hoàn tất việc đưa người sang Campuchia giao cho Tập đoàn Thế Kỷ, Trương Ngọc Huyền được Nguyễn Thị Hồng Ngân trả công số tiền 30 triệu đồng.
Tháng 6.2024, Trương Ngọc Huyền muốn về lại Việt Nam nên đã thuê Nguyễn Công Lễ (cũng là thành viên của Tập đoàn Thế Kỷ) với giá 3,8 triệu đồng để tổ chức đưa mình về nước qua đường tiểu ngạch.
Lễ thuê lại một người đàn ông khác chở Huyền về qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và thuê xe taxi đưa về TP. Hồ Chí Minh. Sau khi trừ chi phí, Nguyễn Công Lễ hưởng lợi 600.000 đồng.
Tiếp đó, em T.N.K.B muốn trốn khỏi nơi làm việc ở Campuchia và bị Nguyễn Vương Tấn Trọng là nhân viên của Tập đoàn Thế Kỷ, yêu cầu đền bù 700 USD (khoảng 17 triệu đồng). Ngoài ra, phải trả lên hơn 8,3 triệu đồng để được đưa về Việt Nam.
Mẹ của nạn nhân T.N.K.B đã chuyển khoản hơn 25,3 triệu cho Trọng để con gái trở về. K.B cũng được đưa về theo đường tiểu ngạch ở cửa khẩu Mộc Bài với sự dàn xếp của Trọng và Ngân.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Ngân 13 năm 3 tháng tù giam về 3 tội: mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.
Trương Ngọc Huyền bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về 2 tội: mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi. Nguyễn Vương Tấn Trọng và Nguyễn Công Lễ cùng bị tuyên mức án 1 năm 3 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.