Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

NHÂN ÁI

VHO - Ngày 23.2, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố lái tàu khách trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà.

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà - ảnh 1
Bị can Triệu Văn Nội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: BCA

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21.2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân (Lào Cai). Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm, sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm khiến 6 người tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà - ảnh 2
Bị can Triệu Văn Nội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: BCA

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người); điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật giao thông đường thuỷ nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy", quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ Luật hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21.2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện.

Cụ thể, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do anh Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý đã va chạm với phương tiện thủy chở hành khách biển kiểm soát YB-0876H do anh Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân. Trên tàu YB-0876H chở 22 hành khách và một lái tàu; trong đó 17 người được cứu sống và sức khỏe ổn định, còn 6 người tử vong. Tất cả hành khách này đều là anh em trong gia đình.

* Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBMND tỉnh Lào Cai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Chiều 23.2, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Tại 4 gia đình tới thăm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã thắp hương tưởng niệm, thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong.

Phó Thủ tướng Chính phủ ân cần hỏi thăm, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân; đồng thời động viên, chia sẻ trước nỗi đau thương quá lớn mà các gia đình gặp phải. Phó Thủ tướng cũng mong muốn, người thân trong các gia đình cố gắng vượt qua mất mát lớn này và sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn trước mắt.