Vụ Quốc Cường Gia Lai:
Kết luận điều tra xác định bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng
VHO - Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai - bị đề nghị truy tố do vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, với số tiền hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỉ đồng.

Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng một số đơn vị liên quan.
Vụ án có 22 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận điều tra, bị can Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Ông Thung bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỉ đồng; nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), đồng thời hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân khoảng 11 tỉ đồng.
Bị can Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, cùng Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Riêng Lê Y Linh bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỉ đồng; đưa hối lộ tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Lê Y Linh đã đưa hối lộ cho Lê Quang Thung 11 tỉ đồng; đưa Trần Ngọc Thuận, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, 45 tỉ đồng; và đưa Đoàn Ngọc Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), 200 triệu đồng.
Đối với nhóm cán bộ quản lý nhà nước, bị can Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM và Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can này bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thị Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỉ đồng.
Ngoài ra, các bị can Võ Sỹ Lực (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam), Trần Thoại, Phạm Văn Hiền, Huỳnh Trung Trực, Phạm Văn Thành cùng Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, Nguyễn Thị Như Loan bị xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỉ đồng; một số bị can khác hưởng lợi mỗi người khoảng 2,5 tỉ đồng.
Kết luận điều tra nhận định vụ án là cảnh báo nghiêm khắc đối với công tác quản lý đất đai, đặc biệt tại các khu đất có vị trí đắc địa ở đô thị lớn. Việc buông lỏng quản lý, thiếu giám sát và lợi dụng cơ chế hợp tác đầu tư đã tạo kẽ hở để tài sản công bị chuyển dịch trái quy định.
Bộ Công an khẳng định việc điều tra, xử lý vụ án được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét, quyết định truy tố theo thẩm quyền.

RSS