Huế: Người dân xã Nam Đông tự nguyện giao nộp vũ khí, súng tự chế

S.THÙY

VHO - Ngày 16.12, tại Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng tại xã Nam Đông (TP. Huế), nhiều người dân trên địa bàn đã giao nộp 10 vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng tự chế các loại.

Huế: Người dân xã Nam Đông tự nguyện giao nộp vũ khí, súng tự chế - ảnh 1
Đại diện các cơ quan chức năng và gần 150 người dân xã Nam Đông tham gia hội nghị. Ảnh: H.N

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng do Công an xã Nam Đông phối hợp với Phòng Tham mưu - Công an TP. Huế và Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức.

Nam Đông là địa bàn miền núi, đời sống người dân còn khó khăn và trình độ nhận thức pháp luật chưa đồng đều. Trong sinh hoạt hàng ngày, một bộ phận người dân vẫn giữ những tập quán cũ như săn bắt thú rừng, sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ để phục vụ sản xuất nương rẫy, bảo vệ hoa màu.

Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Tại hội nghị, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung sát với đời sống thực tế cho gần 150 người dân trên địa bàn xã Nam Đông. Như các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo, ma túy; các quy định mới trong xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, hội nghị dành nhiều thời gian để phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã - vấn đề gắn liền với sinh kế và tập quán của người dân miền núi.

Huế: Người dân xã Nam Đông tự nguyện giao nộp vũ khí, súng tự chế - ảnh 2
Người dân xã Nam Đông giao nộp 10 vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng tự chế các loại. Ảnh: H.N

Cùng với đó Công an xã Nam Đông đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phân tích rõ những nguy cơ mất an toàn, hậu quả pháp lý từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế trong sinh hoạt, sản xuất.

Nhận thức rõ những quy định của pháp luật, tại hội nghị, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp 10 vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng tự chế các loại.

Anh Trần Xuân Chiến ở thôn Bha Bha là một trong những người giao nộp vũ khí, chia sẻ rằng: Trước đây bà con quen dùng súng tự chế để đi rẫy, đi rừng. Qua tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn quy định của pháp luật và nhận thấy sự nguy hiểm của việc tàng trữ vũ khí nên giao nộp để an toàn cho mình và cộng đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an xã Nam Đông, từ đầu năm đến nay, qua vận động của lực lượng công an địa phương, người dân tự nguyện giao nộp 18 vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng tự chế các loại.

Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, bền bỉ, không chỉ dựa vào lực lượng công an cơ sở mà cũng cần có sự đồng hành của các ban, ngành và chính quyền địa phương.