Thanh Hoá:
Hiệu trưởng bị bắt vì nâng điểm “khống” thi vào lớp 10
VHO - Một thí sinh có tổng điểm thi chỉ 24,4 nhưng vẫn “nhảy vọt” lên 39,4 điểm và trúng tuyển vào lớp 10. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Lặc và khởi tố thêm một giáo viên liên quan đến hành vi giả mạo trong công tác.
Ngày 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Liêm (SN 1976), nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết (SN 1979), nguyên giáo viên trường này.
Cả hai bị khởi tố về hành vi giả mạo trong công tác, theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 tại Trường THPT Ngọc Lặc, cơ quan công an phát hiện một bài thi có dấu hiệu bất thường về điểm số.
Cụ thể, tổng điểm thực tế (sau nhân hệ số) của một thí sinh chỉ đạt 24,4 điểm, nhưng trên bảng công khai ghi tên, ghi điểm lại được nâng vọt lên 39,4 điểm tức cao hơn tới 15 điểm, đủ để trúng tuyển.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định: Vũ Ngọc Liêm khi đó giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thi đã chỉ đạo Ngô Thị Tuyết tự ý nâng điểm và công khai điểm số sai lệch của thí sinh nêu trên. Thí sinh này có hộ khẩu tại thị xã Bỉm Sơn (cũ).
Hành vi gian lận nêu trên không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy chế thi cử mà còn làm tổn hại đến sự công bằng trong giáo dục, lĩnh vực vốn yêu cầu chuẩn mực cao về đạo đức và liêm chính.
Trước đó, ngày 4.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Liêm và Ngô Thị Tuyết về tội danh giả mạo trong công tác.
Đồng thời, bắt tạm giam Vũ Ngọc Liêm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.
Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.