Giải cứu nữ sinh viên bị “bắt cóc online”
VHO - Chỉ sau hơn 2 giờ tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công nữ sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”.
Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các phường trên địa bàn giải cứu thành công một nữ sinh viên bị các đối tượng lừa đảo khống chế theo hình thức “bắt cóc online”, chỉ sau hơn 2 giờ tiếp nhận thông tin từ gia đình.
Giải cứu 2 cô gái bị lừa vào nhà nghỉ rồi đòi tiền chuộc
Trước đó, lúc 6h cùng ngày, chị L.T.A.N (trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự về việc em ruột là L.T.A.Ng. (SN 2006), hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn, có dấu hiệu bị “bắt cóc online”.
Theo trình báo, khoảng 11h ngày 23.10, Ng. gọi điện cho gia đình thông báo đã nhận được học bổng du học nước ngoài và yêu cầu người thân chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để “chứng minh tài chính” và hoàn tất thủ tục.
Tuy nhiên, khi gia đình đề nghị đưa tiền mặt, Ng. không đồng ý và có biểu hiện lạ. Đến 19h cùng ngày, gia đình đến nơi ở của Ng. thì phát hiện em đã rời đi. Lo sợ em gái gặp nguy hiểm, chị N. lập tức trình báo cơ quan công an.
Nhận định đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn “bắt cóc online” - hình thức mà các đối tượng yêu cầu nạn nhân tự cô lập, cắt liên lạc với gia đình để phục vụ hành vi tống tiền - Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc.
Đơn vị khẩn trương huy động 5 tổ công tác, phối hợp với Công an các phường Thanh Khê và Hòa Cường triển khai biện pháp nghiệp vụ, rà soát các địa điểm nghi vấn.

Sau hơn 2 giờ truy tìm, đến 8h30 ngày 24.10, lực lượng công an xác định nữ sinh Ng. đang ở trong phòng 207 của một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), tiến hành giải cứu thành công nạn nhân trước sự vui mừng và xúc động của người thân gia đình Ng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên - nhóm đối tượng dễ bị tác động tâm lý - cần nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ hoặc các tài khoản mạng xã hội tự xưng là cơ quan chức năng, trường học hay tổ chức quốc tế.
Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không làm theo bất kỳ hướng dẫn, yêu cầu quay video, tắt liên lạc hay ở một mình theo chỉ dẫn của đối tượng.

RSS