Gia Lai mở rộng trận tuyến chống buôn lậu, gian lận thương mại điện tử

VHO - Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng, tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hàng tỷ đồng.

Gia Lai mở rộng trận tuyến chống buôn lậu, gian lận thương mại điện tử - ảnh 1

"Siết" vòng vây buôn lậu

Ngày 19.7, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, trong đợt cao điểm kiểm tra từ ngày 15.5 đến 30.6, toàn tỉnh ghi nhận 72 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, 2 vụ đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

Một vụ điển hình xảy ra ngày 10.6, khi Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Vọng tại số 65/11 đường Lê Thị Riêng, tổ 3, phường Hội Phú.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Vọng đang sản xuất và đóng gói cà phê bột mang nhãn hiệu "Thịnh Coffee" có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng để tiêu thụ trên thị trường.

Lực lượng chức năng phát hiện ông Phan Duy Trung đang đóng gói cà phê bột thành phẩm
Lực lượng chức năng phát hiện ông Phan Duy Trung đang đóng gói cà phê bột thành phẩm "Thịnh Coffee" cho ông Vọng. Các sản phẩm được đóng gói trong bao bì màu bạc không có nhãn mác, có dấu hiệu vi phạm chất lượng.

Mở rộng điều tra vụ cà phê giả, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở tại số 29/4 đường Đồng Tiến (tổ 4, phường Diên Hồng), phát hiện ông Phan Duy Trung đang đóng gói cà phê bột thành phẩm nhãn "Thịnh Coffee" cho ông Nguyễn Văn Vọng. Các sản phẩm được đóng trong bao bì màu bạc, không nhãn mác, có dấu hiệu vi phạm chất lượng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 247.5kg cà phê "Thịnh Coffee", 22kg sản phẩm không nhãn, 242kg bột nguyên liệu, 56kg hạt cà phê cùng nhiều thiết bị sản xuất. Ngoài ra, 48.5kg cà phê đã bán ra 7 quán tại phường Pleiku cũng bị thu hồi.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vọng thừa nhận đã điều hành việc sản xuất, sử dụng bột ngũ cốc hương cà phê không đảm bảo hàm lượng caffeine để pha chế thành bốn loại cà phê bột mang nhãn "Thịnh Coffee".

Bao bì ghi hàm lượng caffeine ≥1% là sai so với thực tế. Ông Vọng khai đã đưa nguyên liệu và bao bì cho Trung đóng gói sản phẩm để tiêu thụ từ tháng 10.2024 đến khi bị phát hiện.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Vọng và ông Phan Duy Trung về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Quyết liệt từ nội địa đến biên giới

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ trong nội địa mà còn trên các tuyến biên giới trọng điểm.

Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom), nơi tiếp giáp Vương quốc Campuchia, hoạt động giao thương và xuất nhập cảnh diễn ra sôi động.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tỉnh, tăng cường kiểm tra người và phương tiện qua lại, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng biên phòng, hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng cường công tác kiểm tra người và phương tiện qua lại cửa khẩu.
Lực lượng biên phòng, hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng cường công tác kiểm tra người và phương tiện qua lại cửa khẩu.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thiếu tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cho biết, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm là công tác trọng tâm, thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới.

“Cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường nắm địa bàn, phối hợp tuyên truyền pháp luật đến người dân, doanh nghiệp và đội ngũ lái xe qua lại biên giới”, Thiếu tá Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, Thiếu tá Rơ Ô Thuy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Púch, cho biết, muốn phòng, chống tội phạm hiệu quả phải dựa vào dân.

“Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến từng thôn, làng, đặc biệt là hộ dân sống sát biên giới. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao nhận thức mà còn tích cực tố giác hành vi buôn lậu, không tiếp tay cho gian lận thương mại”.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, tình trạng buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, gian lận thương mại và sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Trước thực trạng này, thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với từng thời điểm, nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, theo dõi sát diễn biến cung – cầu, giá cả thị trường; tăng cường giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. nhất là trên môi trường thương mại điện tử, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 142 tổ chức, cá nhân và cơ sở kinh doanh, qua đó phát hiện và xử lý 124 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.2 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa vi phạm bị tịch thu.

Theo HỒ HẢI NAM/Người Đưa Tin

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc