Cựu viện trưởng kháng cáo vụ nhận hối lộ 47 tỉ đồng của hãng dược

HOÀNG TÔN

VHO - Ba tháng sau khi bị tuyên 14 năm tù, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM, đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Phiên xử phúc thẩm diễn ra ngày 4.5 tại Hà Nội nhưng phải lùi lịch để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.

Cựu viện trưởng kháng cáo vụ nhận hối lộ 47 tỉ đồng của hãng dược - ảnh 1
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM tại phiên sơ thẩm hồi tháng 2. Ảnh: Danh Lam

Ngày 4.5, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét kháng cáo của 15 người trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giữa Công ty dược LanQ và 13 bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn quốc.

Trong số này, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, 46 tuổi, bị xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền 47 tỉ đồng, mỗi lần đều bảo trợ lý đi lấy và dùng “ám hiệu” để xác nhận. Ông bị TAND Hà Nội tuyên 14 năm tù – mức án cao nhất trong nhóm tội danh này.

Tại phiên phúc thẩm, ông Lộc phản đối gay gắt cáo buộc, cho rằng mình “không có nhu cầu” nhận hối lộ vì bản thân làm ra nhiều tiền, bạn bè có điều kiện thường xuyên hỗ trợ.

Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn có ông Nguyễn Mạnh Quyền – cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, bị tuyên 19 năm tù về hai tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm, người đưa hối lộ 71 tỉ đồng, bị phạt 15 năm tù cũng kháng cáo xin giảm án. Thêm 12 bị cáo khác gồm các chủ công ty dược và cựu lãnh đạo bệnh viện xin được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần thủ tục sáng cùng ngày, tòa thông báo hai bị cáo vắng mặt có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe. Hai luật sư cũng xin hoãn để hoàn thành phần bồi thường dân sự, một số khác trình bày nhận quyết định xét xử sát ngày nên cần thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Sau thảo luận, hội đồng xét xử quyết định lùi lịch, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Vụ án liên quan đến hai nhóm sai phạm chính. Nhóm thứ nhất là gian lận hóa đơn, nguồn gốc thuốc để trục lợi tiền thanh toán bảo hiểm xã hội. Ông Quyền bị xác định thông đồng để Công ty Sơn Lâm của ông Cách trúng thầu cung cấp thuốc, sau đó nâng khống giá, dùng thuốc khác dán đè nhãn bán trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã thanh toán cho LanQ 40 tỉ đồng, trong đó 18 tỉ đồng được xác định là tiền trục lợi trái phép.

Cựu viện trưởng kháng cáo vụ nhận hối lộ 47 tỉ đồng của hãng dược - ảnh 2
Cựu Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại nói từng từ chối nhung hươu quý, phong bì dày của doanh nghiệp. Ảnh: Danh Lam

Bên cạnh đó, ông Lại, cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang, nhận hối lộ 700 triệu đồng từ LanQ để ứng tiền, thanh toán nhanh dù chưa đủ giấy tờ. Ông Lại khai bị doanh nghiệp “lao vào phòng làm việc” nhét phong bì tiền trong tập tài liệu, nhưng cho rằng khi cầm tiền, nhận thức pháp luật còn hạn chế, không nghĩ đó là nhận hối lộ, bởi từng từ chối nhung hươu quý và phong bì dày giá trị hơn nhiều.

Nhóm sai phạm thứ hai liên quan ông Cách và việc đưa hối lộ 71 tỉ đồng cho lãnh đạo 13 bệnh viện để được bán thuốc, dược liệu. Ông Cách khai đưa tiền nhằm tránh bị “gây khó dễ”, tiền được chuyển khoản hoặc đưa thẳng tiền mặt tùy nhu cầu.

Chẳng hạn, bà Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu chuyển vào tài khoản em gái với nội dung “cọc mua đất”. Bà phân trần rằng nhận qua tài khoản để dễ hạch toán chi tiêu cho việc chung của viện, vì nếu là của hối lộ, bà đã nhận bằng tiền mặt.

Các tình tiết trên sẽ tiếp tục được làm rõ tại phiên phúc thẩm sau khi tòa ấn định lịch mới.