Chị V.T.L được nuôi cháu T.B

VHO- Ngày 28.2, TAND huyện Mê Linh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giành quyền nuôi con của chị V.T.L (đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với chồng cũ là “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh (xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Chị V.T.L được nuôi cháu T.B - Anh 1

 Ba mẹ con chị V.T.L

Tại phiên xét xử, trả lời các câu hỏi của Tòa, chị V.T.L đã trình bày nguyên nhân và các chứng cứ liên quan đến việc Nguyễn Xuân Vinh không đủ điều kiện nuôi con. Chị L cho biết, năm 2019, TAND quận Thanh Xuân đã ra quyết định ly hôn giữa chị và Nguyễn Xuân Vinh; chị nuôi con gái mới sinh là T.A, Nguyễn Xuân Vinh nuôi con trai T.B (hiện đã 11 tuổi); hai bên được quyền thăm con. Tuy nhiên, trong thời gian T.B ở với bố, chị L không được Vinh cho thăm con, chủ yếu “lén lút” gặp ở trường học, mua quà cho con thì bị bố vứt đi. Bố thường xuyên vắng nhà, con trai ngủ một mình hoặc ngủ với bác. Đỉnh điểm nhất là ngày 27.12.2022, Vinh đã đánh con và bắt con quỳ gần một tiếng ở ngoài sân, sau đó đưa con ra nhà mẹ, từ chối quyền nuôi con. Nhưng hôm sau lại kéo theo nhiều người đến để đòi con trai về, gây áp lực bằng cách nhốt con gái trong xe ô tô nhiều giờ đồng hồ.

Trước những chứng cứ cung cấp tại Tòa, đồng thời Nguyễn Xuân Vinh có đơn xin vắng mặt và chấp thuận mọi phán quyết mà Tòa đưa ra, cuối cùng TAND huyện Mê Linh đã tuyên chị V.T.L được nuôi con hợp pháp, con trai T.B được về ở với mẹ, Nguyễn Xuân Vinh phải chu cấp tiền nuôi con là 10 triệu đồng/tháng.

Chị L cho biết, nếu trong vòng 15 ngày chồng cũ không kháng án thì 31 ngày sau, Quyết định thay đổi quyền nuôi con đối với Nguyễn Xuân Vinh của TAND huyện Mê Linh sẽ có hiệu lực. Lúc đó, chị sẽ đến trường cũ của cháu T.B rút học bạ và xin chuyển trường cho cháu. Những ngày vừa qua, cháu T.B đã qua cơn hoảng sợ và đi học bình thường, tỏ ra vui mừng vì được ở với mẹ và em. Chị L cũng bày to lo lắng cho việc học của cháu vì đã đến giữa học kỳ II, nhưng do thời gian cách ly ở với mẹ cháu T.B hiện vẫn chưa được trường cũ tổ chức thi học kỳ I.

Trước đó, Văn Hóa các số 3835 (ra ngày 1.2), số 3836 (ra ngày 3.2), 3837 (ra ngày 6.2) và Văn Hóa điện tử đã có bài viết phản ánh chị V.T.L gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền về việc chồng cũ của chị là “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh bạo hành con trai là cháu T.B, dẫn đến cháu bị sang chấn tâm lý. Sau loạt bài, Huyện ủy Mê Linh đã có văn bản số T1617-CV/HU ngày 6.2 truyền đạt ý kiến của Thường trực Huyện ủy Mê Linh về việc xử lý thông tin đăng tải trên Văn Hoá. Thường trực Huyện ủy giao Công an huyện Mê Linh phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, giải quyết theo quy định, có thông tin trả lời báo chí và báo cáo Thường trực Huyện ủy bằng văn bản.

NHÓM P.V

Ý kiến bạn đọc