Bóc trần thủ đoạn dùng ‘vỏ bọc doanh nghiệp, thuê giám đốc’ để chôn lấp hơn 20.000 tấn chất thải

VHO - Một đường dây xử lý chất thải quy mô lớn, tổ chức bài bản dưới danh nghĩa doanh nghiệp môi trường, vừa bị triệt phá. Đáng chú ý, thay vì xử lý theo quy định, các đối tượng đã biến chất thải thành “hàng hóa”, đem chôn lấp và đổ trộm ra môi trường, thu lợi bất chính trong thời gian dài.

Dùng công ty bình phong, vận hành như doanh nghiệp thật

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM xác lập, đấu tranh chuyên án về hành vi gây ô nhiễm môi trường do Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, trú tại phường An Lạc, TP.HCM) cầm đầu.

Bóc trần thủ đoạn dùng ‘vỏ bọc doanh nghiệp, thuê giám đốc’ để chôn lấp hơn 20.000 tấn chất thải - ảnh 1
Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2024 đến nay, Trang đã tổ chức một mạng lưới doanh nghiệp gồm nhiều pháp nhân khác nhau như: Công ty TNHH TM-DV Môi trường Thịnh Phát; Công ty TNHH DV Môi trường Thịnh Phát; Công ty TNHH TM Vận chuyển An Bình; Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam…

Bóc trần thủ đoạn dùng ‘vỏ bọc doanh nghiệp, thuê giám đốc’ để chôn lấp hơn 20.000 tấn chất thải - ảnh 2

Các doanh nghiệp này hoạt động dưới hình thức hợp pháp, ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường với nhiều doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực dệt nhuộm, chế biến thủy sản, sản xuất giấy, đá granite…

Bóc trần thủ đoạn dùng ‘vỏ bọc doanh nghiệp, thuê giám đốc’ để chôn lấp hơn 20.000 tấn chất thải - ảnh 3

Bề ngoài, quy trình được thiết lập đầy đủ từ tiếp nhận, vận chuyển, xử lý. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống này chỉ là “vỏ bọc” cho hoạt động xả thải trái phép.

Theo cơ quan điều tra, điểm mấu chốt giúp đường dây hoạt động trót lọt là mức giá xử lý rác thấp bất thường so với mặt bằng thị trường.

Lợi dụng tâm lý cắt giảm chi phí của một số doanh nghiệp, các công ty trong “hệ sinh thái” của Trang ký hợp đồng xử lý chất thải với giá rẻ, nhưng: Không thực hiện xử lý đúng quy trình; Không vận hành hệ thống xử lý đạt chuẩn; Không tiêu hủy chất thải theo quy định.

Thay vào đó, chất thải được: Chôn lấp trực tiếp xuống đất; Đổ trộm tại các khu đất trống; Bán lại để san lấp mặt bằng hoặc sử dụng trái phép trong nông nghiệp.

Bóc trần thủ đoạn dùng ‘vỏ bọc doanh nghiệp, thuê giám đốc’ để chôn lấp hơn 20.000 tấn chất thải - ảnh 4
Hiện trường vụ chôn lấp chất thải. Ảnh: CACC.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn có tổ chức: Thuê người đứng tên giám đốc nhằm che giấu vai trò điều hành thực sự; Thành lập nhiều công ty “bình phong” để phân tán hoạt động; Tạo “quy trình giả”: vận chuyển chất thải về nhà máy nhưng không xử lý; Lập hồ sơ, chứng từ đầy đủ nhằm đối phó kiểm tra.

Đặc biệt, để hợp thức hóa dòng tiền, Lê Thị Thùy Trang đã chỉ đạo mua hàng trăm hóa đơn GTGT khống, với chi phí từ 3,2% đến 6% giá trị hàng hóa, qua đó che giấu doanh thu và hành vi vi phạm.

Phát hiện 11 điểm chôn lấp trái phép, hơn 20.000 tấn chất thải

Ngày 26.3.2026, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 6 địa điểm liên quan, thu giữ: Hơn 50.000 USD, gần 2 tỉ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống tài liệu, sổ sách, thiết bị phục vụ hoạt động vi phạm.

Quá trình mở rộng điều tra xác định: Có 11 điểm đổ thải trái phép tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp, xả thải: hơn 20.160 tấn. Cơ quan công an đã triệu tập 23 đối tượng liên quan. Nhiều đối tượng thừa nhận hành vi thu gom nhưng không xử lý mà bán hoặc đổ trực tiếp ra môi trường.

Bóc trần thủ đoạn dùng ‘vỏ bọc doanh nghiệp, thuê giám đốc’ để chôn lấp hơn 20.000 tấn chất thải - ảnh 5

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã: Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang cùng 6 đồng phạm.

Các bị can bị điều tra về: Tội “Gây ô nhiễm môi trường” (Điều 235 Bộ luật Hình sự); Tội “Mua bán trái phép hóa đơn” (Điều 203 Bộ luật Hình sự). Ngày 13.4.2026, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.