Bóc trần “đại công xưởng” khí cười hoạt động xuyên đêm, lợi nhuận hơn 2 tỉ đồng/tháng

NGUYỄN LINH

VHO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán khí cười (N2O) hoạt động liên tỉnh, thu giữ hàng trăm bình khí cùng hàng chục tấn nguyên liệu. Đây là chuyên án có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi và tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Bóc trần “đại công xưởng” khí cười hoạt động xuyên đêm, lợi nhuận hơn 2 tỉ đồng/tháng - ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất khí cười quy mô lớn, được trang bị dây chuyền máy móc hiện đại, hệ thống bồn chứa, thiết bị sang chiết và hàng trăm bình khí N2O chuẩn bị tuồn ra thị trường. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước đó, khoảng 1h ngày 2.5.2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính tại quán H2 Lounge, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bốn đối tượng gồm Lương Thái Linh (SN 1985), Nguyễn Văn Chí (SN 1985), Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992) đều có kết quả test nhanh dương tính với ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, công an thu giữ một bình kim loại chứa 2,2 kg khí N2O cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đã mở ra hướng điều tra về một đường dây sản xuất khí cười và ma túy liên tỉnh có tổ chức chặt chẽ.

Bóc trần “đại công xưởng” khí cười hoạt động xuyên đêm, lợi nhuận hơn 2 tỉ đồng/tháng - ảnh 2
Các đối tượng liên quan đến đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Mở rộng điều tra, Công an Thanh Hóa phối hợp với Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc… đã lần lượt bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trong đó, Nguyễn Phương Tây (SN 1985, trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị bắt cùng tang vật gồm 12 túi ma túy đá, 10 túi ketamin, 500 viên hồng phiến, 120 viên thuốc lắc, 1 túi heroin và 5 túi “nước vui”, tổng trọng lượng gần 240 gram ma túy.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng trong đường dây này đã lập ra nhiều cơ sở sản xuất khí N2O tại Hà Nội với quy mô công nghiệp.

Tại thôn Mùi (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai), lực lượng chức năng phát hiện một nhà xưởng với đầy đủ hệ thống máy móc sản xuất, sang chiết khí cười do Lương Thái Linh, Nguyễn Ngọc Bình và Tô Thế Minh Trí cùng góp vốn, vận hành.

Tại hiện trường, công an thu giữ 177 bình khí chứa khoảng 5,25 tấn N2O, 130 kg nguyên liệu, 27 vỏ bình cùng nhiều tài liệu liên quan. Khám xét kho xưởng cách đó 500m, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 12 tấn nguyên liệu thô.

Cơ sở này mỗi ngày sản xuất khoảng 400 kg khí N2O, tiêu thụ với giá 300.000 đồng/kg, thu về hơn 120 triệu đồng/ngày, trong đó lãi ròng khoảng 30 triệu đồng. Chỉ trong 2 tháng, nhóm này đã sản xuất khoảng 15 tấn khí, thu lợi hơn 2 tỉ đồng.

Bóc trần “đại công xưởng” khí cười hoạt động xuyên đêm, lợi nhuận hơn 2 tỉ đồng/tháng - ảnh 3
Toàn bộ dây chuyền sản xuất khí cười được các đối tượng trang bị và vận hành như nhà máy. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Cũng tại Hà Nội, một cơ sở sản xuất khác tại thôn 7 (xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) do Nguyễn Bảo Lộc (SN 1984) cầm đầu, hoạt động với quy mô lớn hơn. Cơ sở này sản xuất khoảng 1.000 kg khí N2O/ngày, thu lợi ròng khoảng 30 triệu đồng/ngày.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 3 bình lớn chứa khí, 236 vỏ bình kim loại, 786 thùng nhựa nguyên liệu và toàn bộ dây chuyền sản xuất. Từ tháng 3.2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã sản xuất được khoảng 50 tấn khí cười, thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, một nhà xưởng tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ do Nguyễn Bảo Lộc làm chủ cũng được phát hiện đang trong quá trình lắp đặt thiết bị, chưa kịp đi vào hoạt động thì bị phát hiện.

Tổng vật chứng thu giữ đến thời điểm hiện tại gồm 850 bình kim loại, trong đó 373 bình có chứa khí N2O; 477 vỏ bình, 27 tấn nguyên liệu bị tạm giữ và 110 tấn nguyên liệu khác đang được xác minh nguồn gốc.

Ngoài ra còn có ba hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất khí N2O. Riêng về ma túy, cơ quan công an đã thu giữ 85,179g ketamin, 10,088g heroin, 5 túi “nước vui”, 52,83g MDMA và 500 viên hồng phiến.

Theo điều tra, các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, liên lạc qua các nền tảng bảo mật như Telegram, Signal, thường xuyên thay đổi điện thoại và nơi ở để tránh bị truy xét.

Đặc biệt, một số đối tượng có trình độ cao về kỹ thuật, hóa học, cơ khí đã tận dụng kiến thức chuyên môn để điều hành dây chuyền sản xuất tinh vi, hoạt động chủ yếu về đêm và sẵn sàng di chuyển cơ sở nếu phát hiện nguy cơ bị lộ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bảo Lộc để điều tra. Các tội danh gồm “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.