Bộ Công an đề xuất phạt lên đến 30 triệu đối với hành vi tạo tin giả trên mạng

ĐÌNH PHONG

VHO - Bộ Công an đề xuất người tạo tin giả, tin sai sự thật trên mạng sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng, cao hơn so với mức xử phạt hiện hành.

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật An ninh mạng 2025 và hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý các vi phạm trên không gian số, Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 77 điều, trong đó dành 64 điều quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định này sẽ áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính được quy định tại nghị định này.

Bộ Công an đề xuất phạt lên đến 30 triệu đối với hành vi tạo tin giả trên mạng - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Dự thảo lần đầu phân tách rõ mức độ trách nhiệm giữa hành vi làm ra và hành vi phát tán thông tin. Cụ thể, đối với hành vi phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân hoặc ảnh hưởng đến trật tự xã hội, mức phạt tiền đề xuất là từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đối với người trực tiếp tạo ra các nội dung sai sự thật, phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc xúi giục người khác vi phạm pháp luật, mức phạt sẽ cao hơn, từ 20 đến 30 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất từ 30 đến 50 triệu đồng áp dụng đối với hành vi thiết lập, quản trị các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội, diễn đàn điện tử để đăng tải, hướng dẫn thực hiện các hành vi vi phạm theo quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, dự thảo còn bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, tài khoản số; buộc gỡ bỏ thông tin, cải chính và công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, cơ quan chức năng có thể tước quyền sử dụng giấy phép trang tin điện tử, mạng xã hội, thu hồi tên miền hoặc đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 1-3 tháng với doanh nghiệp vi phạm.

So với quy định hiện hành tại Nghị định 15/2020, cách tiếp cận mới này cho thấy sự phân tách về chế tài xử phạt. Trước đây, theo Nghị định 15/2020, các trường hợp là tổ chức vi phạm thường bị xử lý với khung phạt 10-20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa, tương ứng 5-10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế.