Thanh Hóa phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

NGUYỄN LINH

VHO - Sáng 8.5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” với quy mô toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho mọi tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến 1.018 điểm cầu từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, trường đại học, doanh nghiệp… thu hút hơn 52.000 người tham dự.

Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cao của tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc chuyển đổi số (CĐS), nhằm cụ thể hóa mục tiêu trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về CĐS.

Thanh Hóa phát động phong trào “Bình dân học vụ số” - ảnh 1
Thanh Hóa phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn toàn tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định: “Phong trào ‘Bình dân học vụ số’ là sáng kiến có ý nghĩa lớn, mang giá trị nhân văn sâu sắc trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là nhiệm vụ giáo dục, mà còn là cầu nối giữa lịch sử và tương lai, nhằm xây dựng một xã hội tri thức số, công dân số toàn diện”. 

Lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây gần 80 năm để xóa nạn mù chữ, Thanh Hóa giờ đây khởi xướng một “cuộc cách mạng học tập” mới trong thời đại công nghệ số.

Nếu trước đây “giặc dốt” là mù chữ, thì ngày nay là “mù công nghệ”, thiếu kiến thức và kỹ năng số để tiếp cận các tiện ích xã hội và kinh tế số.

Ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày kế hoạch triển khai phong trào, nhấn mạnh mục tiêu: phổ cập tri thức cơ bản về CĐS, kỹ năng số đến tận thôn, bản, tổ dân phố; xây dựng một phong trào cách mạng toàn dân học tập, rèn luyện kỹ năng số, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và công dân số.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, đến năm 2026, Thanh Hóa đặt ra loạt mục tiêu cụ thể:

100% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết, kỹ năng số và sử dụng tốt nền tảng, dịch vụ số trong công việc; 100% học sinh từ tiểu học trở lên được trang bị kiến thức, kỹ năng số để học tập và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh, dịch vụ số thiết yếu; 80% người dân trưởng thành được xác nhận đạt chuẩn phổ cập kỹ năng số trên nền tảng VnelD.

100% lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã có kỹ năng số phục vụ sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Thanh Hóa phát động phong trào “Bình dân học vụ số” - ảnh 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, từ truyền thông sâu rộng, nâng cao nhận thức, đầu tư hạ tầng viễn thông, đến xây dựng tài liệu đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, với tinh thần “đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn từng người”. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong học tập, rèn luyện và lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng.

Phong trào phải được triển khai đồng bộ giữa trực tuyến và trực tiếp, kết hợp lớp học phổ cập kiến thức số với sự hỗ trợ từ tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, doanh nghiệp… 

Việc phổ cập kỹ năng số phải gắn với xây dựng các mô hình “gia đình số”, “nông thôn số”, “thành thị số”, góp phần lan tỏa văn hóa số trong toàn xã hội.

Song song đó, các sở, ngành như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp xây dựng khung năng lực số phù hợp từng đối tượng.

Từ học sinh, người lao động đến người lớn tuổi, nhóm yếu thế đều phải được tiếp cận tri thức số một cách dễ hiểu, dễ học, dễ ứng dụng.

Thanh Hóa là một trong những địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết chuyên đề về CĐS (Nghị quyết số 06 ngày 10.11.2021).

Đây là nền tảng để tỉnh mạnh dạn triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, thể hiện tư duy chiến lược: lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể trong hành trình xây dựng xã hội số.

“Tri thức là chìa khóa, công nghệ là cánh cửa để mở ra tương lai. Đừng để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường này”, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân trong chuyển đổi số.