Quảng Bình phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
VHO - Tỉnh Quảng Bình đề ra mục tiêu đến cuối năm 2025, có ít nhất 80% cán bộ, công chức, người dân trưởng thành và 100% học sinh, sinh viên được trang bị kỹ năng số thiết yếu.

Ngày 9.5, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.
Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” ở tỉnh Quảng Bình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy, kết hợp trực tuyến đến 154 điểm cầu cấp huyện, cấp xã, với sự tham gia của hơn 18.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh: Phong trào “Bình dân học vụ” năm xưa đã mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp xóa mù chữ, nâng cao dân trí, khai phóng trí tuệ Việt Nam.
Ngày nay, trước làn sóng mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta tiếp tục phát động “Bình dân học vụ số” như một cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng về nhận thức, kỹ năng và hành động.
Theo Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình, mục tiêu cách mạng là đưa tri thức số đến từng người dân, từng hộ gia đình, từng ngõ xóm, từng cộng đồng.
Không để ai được phép đứng ngoài cuộc cách mạng chuyển đổi số; kỹ năng số ngày nay chính là “chữ quốc ngữ” của thế kỷ 21; tinh thần không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng chuyển đổi số của đất nước.

Tỉnh Quảng Bình đề ra mục tiêu đến cuối năm 2025, ít nhất 80% cán bộ, công chức, 100% học sinh, sinh viên và 80% người dân trưởng thành được trang bị kỹ năng số thiết yếu. Đến năm 2026, Quảng Bình trở thành tỉnh đạt phổ cập tri thức số toàn diện.
Thực hiện nội dung đặt ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải đặt phong trào này vào vị trí trung tâm trong triển khai các chương trình CĐS của địa phương.
Các sở, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt triển khai dựa trên thực tế của đơn vị, lĩnh vực để có cách làm riêng, sáng tạo và hiệu quả.
Tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Lê Ngọc Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong và các đại biểu đã bấm nút phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp này, tỉnh Quảng Bình đã phổ biến chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo - Công cụ phổ cập mới cho mỗi cán bộ, người dân và doanh nghiệp trong thời đại số”.