Ngày này năm xưa:

PicoDragon mở dấu mốc Việt Nam làm chủ công nghệ vệ tinh

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 4.8.2013, vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon của Việt Nam được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nghiên cứu, chế tạo và làm chủ công nghệ vệ tinh của Việt Nam. Cùng ngày qua các năm, nhiều sự kiện đáng chú ý cũng ghi dấu trong lịch sử, văn hóa, khoa học và đời sống quốc tế.

PicoDragon mở dấu mốc Việt Nam làm chủ công nghệ vệ tinh - ảnh 1
Mô phỏng một vệ tinh do VIệt Nam chế tạo. Ảnh: VNSC/Báo Quân đội nhân dân

Công nhân Ba Son mở đầu cuộc đấu tranh có tổ chức

Theo TTXVN, ngày 4.8.1925, hơn 1.000 công nhân Xưởng Ba Son ở Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của Công hội bí mật do đồng chí Tôn Đức Thắng tổ chức đã tiến hành cuộc bãi công, yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm và nhận lại những công nhân bị sa thải.

Đây là một trong những sự kiện tiêu biểu của phong trào công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX, đánh dấu bước phát triển từ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế sang đấu tranh gắn với mục tiêu chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân.

Cuộc bãi công Ba Son trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử phong trào công nhân Việt Nam. Ngày nay, truyền thống “người lính thợ Ba Son” tiếp tục được phát huy trong xây dựng và phát triển Tổng công ty Ba Son - đơn vị quốc phòng nòng cốt trong lĩnh vực đóng mới, sửa chữa tàu quân sự.

Trung đoàn Không quân 923 ra đời, viết tiếp truyền thống “đánh giỏi, bắn trúng”

Theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 4.8.1965, Trung đoàn Không quân 923 thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân được thành lập theo Quyết định số 137/QP-QĐ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn đã cơ động chiến đấu trên nhiều sân bay, phối hợp với các đơn vị bạn, bắn rơi 107 máy bay các loại của không quân Mỹ, đánh hỏng nặng hai tàu khu trục thuộc Hạm đội 7 của Mỹ.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, Trung đoàn sử dụng máy bay A-37 thu được của đối phương để tập kích sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28.4.1975, phá hủy nhiều máy bay và góp phần vào thắng lợi chung.

Với những thành tích xuất sắc, Trung đoàn được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1973.

PicoDragon - dấu mốc đầu tiên của vệ tinh “Made in Vietnam” trên quỹ đạo

Ngày 4.8.2013, từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima (Nhật Bản), tên lửa H-IIB mang theo tàu vận tải HTV-4 đã đưa vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon của Việt Nam lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Sau hơn ba tháng lưu giữ tại mô-đun Kibo của ISS, ngày 19.11.2013, vệ tinh được thả vào quỹ đạo và phát tín hiệu thành công về Trái đất.

PicoDragon có kích thước 10×10×11,35 cm, khối lượng khoảng 1 kg, do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, tích hợp và thử nghiệm. Vệ tinh thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh Trái đất, đo một số thông số môi trường và thử nghiệm liên lạc với trạm mặt đất.

Thành công của PicoDragon mở đầu cho chương trình phát triển vệ tinh nhỏ của Việt Nam, tiếp nối với MicroDragon (2019) và NanoDragon (2021).

Công ước về xóa bỏ lao động trẻ em đạt đồng thuận toàn cầu

Ngày 4.8.2020, Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất đạt sự phê chuẩn của toàn bộ 187 quốc gia thành viên, trở thành công ước lao động quốc tế đầu tiên đạt được sự đồng thuận toàn cầu.

Công ước yêu cầu các quốc gia ngăn chặn những hình thức lao động trẻ em nguy hiểm như bóc lột tình dục, mua bán trẻ em, sử dụng trẻ em trong hoạt động phạm pháp, xung đột vũ trang và các công việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ.

Việt Nam phê chuẩn Công ước số 182 năm 2000 và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai các chương trình bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, gắn với giáo dục, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Các vòng bích họa thế kỷ XIV tại Padua được UNESCO ghi danh

Ngày 4.8.2021, UNESCO công nhận các vòng bích họa thế kỷ XIV tại thành phố Padua (Italy) là Di sản văn hóa thế giới, đưa Italy trở thành quốc gia sở hữu số lượng di sản thế giới được UNESCO ghi danh nhiều nhất thời điểm đó.

Di sản gồm 8 khu phức hợp tôn giáo và thế tục trong khu vực thành phố lịch sử Padua, lưu giữ các tác phẩm bích họa được sáng tác từ năm 1302 đến năm 1397. Nổi bật trong số đó là Nhà nguyện Scrovegni với những bức họa của danh họa Giotto - một trong những tác phẩm có ảnh hưởng lớn đến lịch sử hội họa châu Âu.

Việc ghi danh khẳng định giá trị đặc biệt của nghệ thuật bích họa Italy thời kỳ đầu Phục hưng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nhân loại.

Hans Christian Andersen - người kể chuyện cổ tích của nhiều thế hệ

Ngày 4.8.1875, nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen qua đời, để lại một di sản văn học thiếu nhi có sức sống vượt thời gian.

Sinh năm 1805, Andersen được biết đến với những câu chuyện cổ tích nổi tiếng như “Cô bé bán diêm”, “Vịt con xấu xí”, “Nàng tiên cá”, “Công chúa và hạt đậu”… Các tác phẩm của ông kết hợp giữa trí tưởng tượng phong phú, giá trị nhân văn và những bài học sâu sắc về tình yêu thương, lòng nhân ái.

Truyện cổ tích Andersen đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ, trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả trên toàn thế giới. Ông được xem là một trong những nhà văn viết truyện cổ tích có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử văn học nhân loại.